Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 31.3.2018, tại chợ Quang, xã Thanh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Cháy chợ Quang (Hà Nội): Đã khống chế ngọn lửa, không có thiệt hại nhân mạng

Nam Phong | 31/03/2018, 15:19

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 31.3.2018, tại chợ Quang, xã Thanh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 31.3, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng vàng mã trong khu chợ Quang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.Hiện, ngọn lửa vẫn đang bùng phát dữ dội và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Anh Lê Quân, người dân sinh sống tại khu vực cho biết, khi phát hiện lửa, trời gió khiến lửa lan rất nhanh. Rất có thể, nguyên nhân là do hôm nay ngày rằm, các hộ thắp hương hoặc hóa vàng mã, gây cháy.

Theo một số tiểu thương bán hoa quả ở chợ, ngọn lửa bùng phát từ tầng 2, rồi nhanh chóng lan xuống tầng 1 nơi có nhiều hàng quần áo giày dép nên lửa càng bùng phát lớn.

“Lửa lan nhanh lắm, chúng tôi thoáng ngửi thấy khói khét mùi nhựa, nhìn xung quanh thấy phát hiện lửa bốc lớn trên tầng 2 chợ Quang liền tri hô mọi người dập lửa, thu dọn hàng hóa. Rất may, đám cháy bùng phát vào buổi trưa nên có ít người đến chợ”, chị Phan Thị Hương, 43 tuổi, một tiểu thương bán hàng ở tầng1 kể.

Cũng theo chị Hương, đám cháy từ khu nhà chính ở giữa chợ nhanh chóng lan sang dãy ki-ốt quanh chợ gây cháy rụi nhiều hàng hóa.

Một số người dân ở gần chợ Quang chứng kiến đám cháy và giúp tiểu thương thu dọn đồ đạc cho biết, khoảng 20 phút sau khi lửa bốc lên, lực lượng cứu hỏa cử 2 xe chuyên dụng đến dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy lớn, hiện trường rộng nên chỉ phun được một lát thì không đủ nước, phải đợi chi viện. Khoảng 14 giờ 40 phút, ít nhất 4 xe cứu hỏa khác cùng hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hỏa được cử đến tăng cường dập lửa.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các lực lượng tại chỗ như thanh niên, dân phòng, công an xã… cũng được huy động tham gia dập lửa, di dời hàng hóa giúp tiểu thương. Do đám cháy lan rộng nhanh chóng nên nhiều tiểu thương phải đập tường từ phía ngoài để giải cứu hàng hóa.

Đến khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đám lửa nhỏ vẫn bùng lên, lực lượng cứu hỏa chưa tiếp cận được với tầng 2 của khu chợ.

Xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ các lực lượng đang tích cực dập lửa

Tại hiện trường, ghi nhận tầng 1 và tầng 2 khu chợ, nhiều gian hàng đã bị lửa thiêu rụi.

Chỉ huy Phòng cảnh sát PCCC số 8 cho biết đơn vị đã huy động 6 xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện ở khu vực tầng 2 của chợ. Rất may, đám cháy không có thiệt hại về người, nhưng tài sản bị thiêu rụi lên đến cả tỉ đồng.

Chợ Quang có diện tích hơn 4.000 m2, có tổng kinh phí xây dựnghơn 14 tỉ đồng, khởi công từ tháng 10.2012 đến tháng 1.2013 hoàn thành và đi vào khai thác, sử dụng.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ cháy:

Lực lượng cứu hỏa đang ra sức dập lửa, ngăn cháy lan

Người dân tham gia chữa cháy:

Người phụ nữ đau xót trước cảnh tài sản cháy thành tro bụi

Người dân dọn đồ đạt ởnhững khu vực lân cận đám cháy,

Tin, ảnh: Nam Phong

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cháy chợ Quang (Hà Nội): Đã khống chế ngọn lửa, không có thiệt hại nhân mạng