Ngày 24.4, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2022, đạt 2.240 tỉ USD.

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022, Mỹ đứng đầu

Đan Thùy | 24/04/2023, 15:43

Ngày 24.4, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2022, đạt 2.240 tỉ USD.

SIPRI cho biết, chi tiêu quân sự của thế giới đã tăng 3,7% - đạt mức cao kỷ lục 2.240 tỉ USD vào năm 2022. Đây là năm thứ 8 liên tiếp tổng chi tiêu quân sự toàn cầu tăng, nhưng với tốc độ nhanh hơn so với mức tăng 0,7% vào năm 2021. Đây cũng là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1988 khi có dữ liệu so sánh.

5 quốc gia chi tiêu quân sự hàng đầu là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Saudi Arabia, chiếm 63% tổng mức đầu tư toàn cầu.

ttxvn-algeria-quan-doi-khang-dinh-se-dam-bao-an-ninh-cho-dat-nuoc-375127120221123074314.jpeg

"Sự gia tăng liên tục trong chi tiêu quân sự toàn cầu trong những năm gần đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng bất an. Các quốc gia đang củng cố sức mạnh quân sự để đối phó với môi trường an ninh đang xấu đi và không có dấu hiệu được cải thiện trong tương lai gần", ông Nan Tian, nhà nghiên cứu cấp cao tại chương trình sản xuất vũ khí và chi tiêu quân sự của SIPRI, cho biết. 

SIPRI cho biết, chi tiêu quân sự của Ukraine tăng gấp 7,4 lần so với năm trước và đạt 44 tỉ USD, chiếm 34% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này năm 2022, vươn lên đứng thứ 11 so với vị trí thứ 36 của năm trước. Đây cũng là đầu tiên nước này lọt vào top 15 quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất.

Nga đã tăng chi tiêu quân sự khoảng 9,2% lên mức 86,4 tỉ USD và đứng thứ 3 so với hạng 5 của năm ngoái. Trong khi đó, ở châu Âu cũng tăng 13%, lên 480 tỉ USD. Con số này không tính đến tỷ lệ lạm phát leo thang, đồng nghĩa chi tiêu thực tế thậm chí còn cao hơn, tổ chức này cho biết.

Trong năm qua, chi tiêu quân sự ở các nước Trung và Tây Âu lần đầu vượt quá con số của năm 1989 - khoảng thời gian đang diễn ra Chiến tranh Lạnh. Trong đó, Phần Lan và Thụy Điển là một trong những quốc gia tăng chi tiêu quân sự nhiều nhất.

rs-24-883.jpeg

Theo báo cáo, chi tiêu quân sự của Mỹ đạt 877 tỉ USD vào năm 2022, tăng 0,7% so với năm trước, chủ yếu do mức viện trợ quân sự cho Ukraine, với tổng trị giá 19,9 tỉ USD. 

Theo ước tính của SIPRI, Mỹ vẫn là quốc gia chi tiêu cho quân sự nhiều nhất thế giới. Ngân sách quân sự của nước này lớn hơn con số của tất cả quốc gia nằm trong danh sách 10 quốc gia mua vũ khí nhiều nhất cộng lại.

Ở một số nước châu Á, trong năm 2022, chi tiêu quân sự của Trung Quốc ước đạt 292 tỉ USD, Nhật Bản là 46 tỉ USD, Hàn Quốc là 46,4 tỉ USD.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022, Mỹ đứng đầu