Theo 9News, hơn 140.000 hộ gia đình ở Úc đã bị cắt khoản tiền trợ cấp chăm sóc trẻ em vì không chịu tiêm chủng cho con em mình. Chính sách hiện nay của chính phủ Úc là "không tiêm chủng không trả tiền trợ cấp".

Chính phủ Úc mạnh tay với các gia đình không tiêm chủng cho trẻ

Vũ Trung Hương | 22/02/2017, 15:09

Theo 9News, hơn 140.000 hộ gia đình ở Úc đã bị cắt khoản tiền trợ cấp chăm sóc trẻ em vì không chịu tiêm chủng cho con em mình. Chính sách hiện nay của chính phủ Úc là "không tiêm chủng không trả tiền trợ cấp".

Theo Bộ trưởng Ytế Greg Hunt, mặc dù dư luận xãhội Úc có nhiều phản ứng trái chiều nhưng nhờ biện pháp này mà đã đạt con số tiêm chủng cho trên 200.000 trẻ tính từ tháng 1.2016. Ông Greg Hunt hứa sẽtiếp tục thực hiệnbiện pháp này và chia sẻ rằng đây là chính sách cứng rắn nhưng là vấn đề sức khỏe củatoàn xã hội và an toàn của trẻ em.

Khoảng 142.793 gia đình có trẻ dưới5 tuổi khôngtiêm chủng cho con em mình đãbị cắt khoản trợ cấp nuôi dưỡng trẻ ở mức 15.000 đô la Úc. Mức tiêm chủng trung bình của trẻ emtrên khắp nước Úc đã đạt tới 92,2%.Nhưng tại ngoại ô phía Đông Sydney,tỷ lệ trẻ em không được tiêm chủng cao nhất khi chỉ có 88,9% được tiêm chủng các bệnh như ho gà, sởi và viêm gan.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính phủ Úc mạnh tay với các gia đình không tiêm chủng cho trẻ