2017 là một năm đầy sóng gió của chính trường Việt Nam với hàng loạt cán bộ cấp cao, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, bị kỷ luật. Đây cũng là năm ghi dấu mạnh mẽ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương với chiến dịch bài trừ tham nhũng.

Chính trường một năm nhìn lại: Cán bộ cấp cao ngã ngựa và những nguyên nhân

Trí Lâm | 31/12/2017, 15:35

2017 là một năm đầy sóng gió của chính trường Việt Nam với hàng loạt cán bộ cấp cao, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, bị kỷ luật. Đây cũng là năm ghi dấu mạnh mẽ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương với chiến dịch bài trừ tham nhũng.

Ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM

UBKTTW kết luận ông Đinh La Thăng là người "chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 - 2011. Đồng thời đánh giá vi phạm là "rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cá nhân liên quan” và đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng.

Sau đó, đến ngày 7.5.2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao, trên 90%. Ngày 10.5.2017, Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020), giữ chức Phó Ban Kinh tế trung ương.

Ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, đây mới chỉ là sựkhởi đầu cho chuỗi tố tụng đối với ông Đinh La Thăng. Chiều 8.12.2017, UBTVQH biểu quyết đình chỉ tư cách đại biểu quốc hội đối với ông Đinh La Thăng và Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị ký Quyết định 631-QĐNS/TW đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Việc bãi nhiễm chức vụ và đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Thăng thực hiện theo quyết định khởi tố bị can đối với ông Thăng số 522/C46 ngày 8.12.2017 và lệnh bắt tạm giam số 134/C46 ngày 8.12.2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an). Đến nay, Viện KSND Tối cao đã ban hành 2 cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm về các tội danh như Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, góp vốn và làm mất 800 tỉ đồng tại OceanBank. Vụ án sẽ được xét xử vào ngày 8.1.2018 tới đây.

Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng­

Ngày 16.10.2015, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu vào ghế Bíthư Thành ủy Đà Nẵng, là Bí thư tỉnh, thành trẻ nhất của cả nước thời điểm đó, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐND với sự tán thành 100% của các đại biểu. Ở cương vị Bí thư Thành ủy, ông Xuân Anh có nhiều phát ngôn ấn tượng và thể hiện quyết tâm đổi mới trong việc điều hành nhưng đồng thời cũng vướng vào một số “lùm xùm” như nhận xe sang của doanh nghiệp biếu tặng, sử dụng bằng cấp không đúng quy định…

Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: Soha

Tuy nhiên, 2 năm sau thì Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết luận, ngoài việc chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, cá nhân ông Xuân Anh cũng vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủyviên.

Hình thức kỷ luật là cách chức Bí thư Thành ủyĐà Nẵng và cho thôi giữ chức Ủyviên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXII đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Theo UBKT Trung ương, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ông Võ Kim Cự bị cách tất cả các chức vụ giai đoạn 2005 - 2015 - Ảnh: Soha

Ngày 21.4.2017, ông Võ Kim Cự bị cách tất cả các chức vụ giai đoạn 2005 - 2015, bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy định.

Ngày 15.5.2017, ông Cự bị cho thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV. Ngày 16.8, ông Cự bị xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đến tháng 10.2017, ông Võ Kim Cự nghỉ hưu, thôi giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Vũ Huy Hoàng đã thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai; Thực hiện không đúng các quy định về bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh như đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang; Chỉ đạo đánh giá, quy hoạch Thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn.

Ông Vũ Huy Hoàng bịxóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương 2011 - 2016 - Ảnh: VNN

Ngày 3.11.2016, ông Vũ Huy Hoàng bị cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương giai đoạn 2011 - 2016. Ngày 23.1.2017, bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương 2011 - 2016.

Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban Bí thư nhận định, ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủyviên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang.

Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ảnh: VNN

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Tại phiên họp ngày 17.12, Ban Bí thư đã kết luận ông Ngô Văn Tuấn đã vi phạm nguyên tắc về công tác tổ chức, cán bộ như: Cố ý làm trái các quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011, nâng đỡ trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh;Quyết định thành lập mới một số đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng trái thẩm quyền;chưa nghiêm túc tự phê bình, thiếu thành khẩn nhận khuyết điểm, vi phạm…

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị cách tất cả chức vụ trong Đảng - Ảnh: Giaoduc.net.vn

Theo đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ông Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016, đã vi phạm nguyên tắc trong việc quyết định bổ nhiệm cán bộ; cho chủ trương nhiều dự án có sử dụng đất không đúng quy định; thiếu quan tâm kiểm tra, giám sát để UBND tỉnh vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm và trong quản lý, sử dụng đất.

Ông Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015 - Ảnh: VnE

Ban Bí thư quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức cảnh cáo; thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Vọng bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Thanh lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015, là bí thư Ban Cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 với cương vị người đứng đầu là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủynhiệm kỳ 2010 - 2015 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Ảnh: VNN

Ông Thanh được xác định đã vi phạm nguyên tắc về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai Lê Phước Hoài Bảo…

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Với cương vị là phó Bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban Cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh và trước đó là phó bí thư Ban Cán sự Đảng, phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Đinh Văn Thu có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai khi chưa được phê duyệt quy hoạch; để UBND tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Nhiều lãnh đạo khác bị kỷ luật...

Ngoài ra, năm qua còn có hàng loạt cán bộ khác bị kỷ luật ở mức khá nặng như bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; Bà Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang; Ông Nguyễn Phong Quang - nguyên Ủy viên trung ương đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 2011 - 2016; Ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh) - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; Ông Phạm Sỹ Quý - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Ông Nguyễn Thanh Sơn -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông; Ông Lê Ân Tình -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; Ông Trịnh Xuân Thanh -nguyên Phó chủ tịch Hậu Giang cùng hàng loạt cán bộ tại PVN, PVC...

Hoài Phong
Bài liên quan
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính trường một năm nhìn lại: Cán bộ cấp cao ngã ngựa và những nguyên nhân