Một quả tên lửa đất đối không bị "chôm" ở một bãi phế liệu Nga đã phát nổ, làm chết 2 người, theo giới truyền thông Nga cho biết ngày 10.8.

'Chôm' đầu đạn tên lửa ở bãi phế liệu, 2 người chết ở Nga

Trần Trí | 11/08/2017, 15:43

Một quả tên lửa đất đối không bị "chôm" ở một bãi phế liệu Nga đã phát nổ, làm chết 2 người, theo giới truyền thông Nga cho biết ngày 10.8.

Sau khi 2 đầu đạn của một quả tên lửa S-200 Angara được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ, một cuộc điều tra hình sự về "mua lén và tàng trữ thiết bị nổ"được mở ngay lập tức.

Chính quyền địa phương cho rằng có thểđầu đạn đã nổkhi hai nhân công cưa quả tên lửa để lấy phế liệu.

An ninh địa phương tại hiện trường đã báo cáo phát hiện trên với Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa S-200 là tên lửa đất đối không tầm xa đến tầm trung, do Liên Xô thiết kế năm 1967, quân đội Nga không còn sử dụng.

Bán vũ khí làm phế liệu rất phổ biến ở các vùng hẻo lánh thuộc Nga. Hồi tháng 7, Vệ binh quốc gia Nga ở vùng Kaliningrad báo cáo phát hiện nhiều quả đạn pháo thời Thế chiến 2 tại một bãi phế liệu địa phương.

Bích Ngọc (theo Telegraph)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Chôm' đầu đạn tên lửa ở bãi phế liệu, 2 người chết ở Nga