Pagani Zonda HP Barchetta là mẫu Hypercar đắt đỏ bậc nhất của thương hiệu xe hơi Ý với 3 xe được sản xuất, khiến đây là một trong những mẫu xe hiếm nhất trên thế giới.

Chủ hãng độ TopCar nhận "siêu phẩm" Pagani Zonda HP Barchetta cuối cùng

Thái Sơn | 26/02/2022, 06:27

Pagani Zonda HP Barchetta là mẫu Hypercar đắt đỏ bậc nhất của thương hiệu xe hơi Ý với 3 xe được sản xuất, khiến đây là một trong những mẫu xe hiếm nhất trên thế giới.

Trong tên gọi "Pagani Zonda HP Barchetta" chữ "HP" là ký tự viết tắt cho cái tên Horacio Pagani quen thuộc. Trong số 3 chiếc xe từng được sản xuất đã có một xe được chế tạo dành cho nhà sáng lập của thương hiệu - Ông Horacio Pagani.

pagani-zonda-hp-barchetta-11-.jpg
Chủ hãng độ TopCar nhận "siêu phẩm" Pagani Zonda HP Barchetta cuối cùng

Chiếc Zonda HP Barchetta cuối cùng với số hiệu 3/3 đã được bàn giao cho chủ sở hữu ngay tại trụ sở của thương hiệu Pagani. Vị chủ sở hữu của chiếc Pagani Zonda HP Barchetta cuối cùng này chính là ông Oleg Egorov, ông chủ của hãng độ TopCar Design nổi tiếng đến từ Nga.

pagani-zonda-hp-barchetta-12-.jpg

Bên cạnh việc sở hữu một thương hiệu độ trứ danh, ông cũng có cho mình một bộ sưu tập xe hơi “khủng” với những mẫu Pagani đặc biệt. Bộ sưu tập của ông quy tụ những mẫu xe Pagani Zonda Tricolore cũng như chiếc Huayra Imola màu đỏ kim độc đáo.

Ngoài hai mẫu xe đặc biệt, Oleg Egorov còn sở hữu một chiếc Zonda Cinque, Huayra Roadster và Pagani Huayra Roadster BC.

pagani-zonda-hp-barchetta-4-.jpg

Với tình yêu đặc biệt dành cho hãng Hypercar Ý, ông Oleg đã được chào đón nồng nhiệt bằng một buổi bàn giao “siêu phẩm” Pagani Zonda HP Barchetta tại đại bản doanh của Pagani ở San Cesario sul Panaro, Ý.

Chính ông Horacio Pagani - nhà sáng lập của thương hiệu Pagani đã tham gia buổi lễ bàn giao xe và đã ký tặng brochure cũng như ký lên phần nắp động cơ của “tuyệt tác” Pagani Zonda HP Barchetta.

pagani-zonda-hp-barchetta-33-.jpg

Zonda HP Barchetta là mẫu xe sử dụng động cơ V12 6.0 lít tăng áp kép mạnh 600 mã lực cùng hộp số sàn 6 cấp. Với cái giá tại thời điểm ra mắt lên tới 17,5 triệu USD, Zonda HP Barchetta đã từng trở thành chiếc xe mới đắt nhất từ trước đến giờ.

pagani-zonda-hp-barchetta-9-.jpg

Zonda HP Barchetta đã giữ danh hiệu này trong một khoảng thời gian trước khi bị Bugatti La Voiture Noire và những mẫu Rolls-Royce Coachbuild soán ngôi.

pagani-zonda-hp-barchetta-2-.jpg

Chiếc Zonda HP Barchetta của chủ hãng độ TopCar Design sở hữu tông màu hướng tối với các chi tiết carbon màu đen điểm xuyết một số chi tiết trang trí màu vàng. Tông màu này khác biệt hoàn toàn so với phong cách phối màu có phần sang trọng của chiếc HP Barchetta đầu tiên.

pagani-zonda-hp-barchetta-6-.jpg

Ngoại thất của xe được hoàn thiện với lớp áo carbon trần có lớp hoàn thiện mờ, các phần líp ốp, cánh gió cũng như tấm ốp bánh xe phía sau được hoàn thiện với bề mặt carbon bóng. Phần giữa thân xe cũng được hoàn thiện với carbon có bề mặt bóng, xe được trang trí một đường kẻ dọc màu vàng kéo dài xuống nắp máy phía sau của xe.

pagani-zonda-hp-barchetta-3-.jpg

Mẫu Hypercar siêu đắt này được trang bị bộ mâm đa chấu màu đen mờ kết hợp cùng bộ cùm phanh màu vàng ăn nhập với ngoại thất của xe.

Ngoài ra, thay cho đôi gương với chân gương dài như trên HP Barchetta thông thường, hai phần gương chiếu hậu của xe đã được thu gọn, nối liền với cột A của xe.

pagani-zonda-hp-barchetta-1-.jpg

Thiết kế gương này gợi nhắc đến thiết kế gương xe của mẫu xe Pagani Zonda C12 nguyên bản. Phối màu của chiếc xe này từng được chính ông chủ của hãng độ TopCar Design tiết lộ trên trang cá nhân cách đây khoảng 9 tháng trước.

pagani-zonda-hp-barchetta-14-.jpg

Về nội thất, chiếc xe được bọc chất liệu da cao cấp màu đen cùng với các chi tiết được thêu với chỉ màu vàng tạo điểm nhấn. Các phần ghế ngồi được thêu với chỉ đan chéo, các phần ốp cửa được ốp carbon bóng. Chiếc xe được bàn giao cho chủ sở hữu của hãng độ khi đồng hồ ODO vẫn ở mức 0 km, chưa lăn bánh.

pagani-zonda-hp-barchetta-8-.jpg

Hiện tại vẫn chưa có thông tin được tiết lộ về mức giá mà ông chủ hãng độ TopCar Design đã phải bỏ ra để có thể sở hữu siêu phẩm “độc nhất vô nhị” này.

pagani-zonda-hp-barchetta-19-.jpg

Tuy nhiên với mức giá khoảng 17,5 triệu USD mà thương hiệu từng tiết lộ, giá bán cho chiếc xe này chắc chắn sẽ không rẻ hơn vì mẫu xe đã được cá nhân hóa đến từng chi tiết nhỏ nhất, tinh xảo nhất.

Chiếc xe này chắc chắn sẽ trở thành một gương mặt mới trong bộ sưu tập Hypercar của ông chủ hãng độ TopCar Design, thậm chí có thể sẽ là một trong những “người bạn đồng hành” của ông trong các hành trình siêu xe trong tương lai.

Bài liên quan
Manhart MH2 630: Mẫu BMW M2 Competition "sinh" ra cho đường đua
BMW M2 là mẫu xe thể thao cỡ nhỏ đến từ thương hiệu xe hơi xứ Bavarian. Với thiết kế nhỏ gọn, năng động và không kém phần thể thao. BMW M2 đã chiếm trọn được cảm tình của những người chơi xe.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ hãng độ TopCar nhận "siêu phẩm" Pagani Zonda HP Barchetta cuối cùng