Do mưa gió khiến các loại hoa, cây cảnh ở chợ hoa xuân tiêu thụ chậm, sáng 28 Âm lịch (25.1), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến hỏi thăm, động viên và quyết định giảm 50% kinh phí thuê mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh bán hoa.

Chủ tịch Đà Nẵng giảm 50% phí mặt bằng cho người bán hoa chợ Tết

Lê Đình Dũng | 25/01/2017, 16:14

Do mưa gió khiến các loại hoa, cây cảnh ở chợ hoa xuân tiêu thụ chậm, sáng 28 Âm lịch (25.1), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến hỏi thăm, động viên và quyết định giảm 50% kinh phí thuê mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh bán hoa.

Anh Trương Hoài Phong, một chủ vườn mai ở Gia Lai cho biết đến thời điểm hiện tại bán được 100 gốc mai/400 gốc với mức giá bình quân 5 triệu đồng/gốc. Mức giá bán này tương đương và rẻ hơn năm ngoái nhưng sức mua rất chậm.

Một chủ vườn quất Thanh Hà (TP.Hội An) cho biết, đến thời điểm hiện tại chỉ bán được 20 chậu quất/150 chậu với mức giá dao động từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng. Năm nay, quất Hội An có giá rẻ hơn năm ngoái từ 200.000 đến 300.000 đồng; tuy nhiên do mưa thất thường cũng ảnh hưởng rất lớn đến số lượng cây tiêu thụ.

Trước tình hình này, ông Huỳnh Đức Thơgiao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty Công viên cây xanh rà soát cụ thể danh sách các hộ hiện đang kinh doanh để hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng mất công bằng.

Ông Thơ chỉ đạo các sở ngành liên quan thống kê và hỗ trợ sớm cho các hộ bán hoa, cây cảnh

Cụ thể, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá và trực tiếp kinh doanh bán hoa tại chợ hoa; được bố trí lô trực tiếp (đã bốc thăm) và trực tiếp kinh doanh bán hoa tại chợ hoa; nhận quyền thuê lại. Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng trực tiếp kinh doanh trên 1 lô thì số kinh phí được hỗ trợ cho tất cả.

Các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá hoặc đã bốc thăm nhưng chuyển nhượng lại toàn bộ quyền kinh doanh thì không được hỗ trợ kinh phí.

Chủ tịch Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì trước mắt sử dụng nguồn kinh phí thu từ cho thuê mặt bằng để chi hỗ trợ cho các hộ kinh doanh trước ngày 27.1.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ban tổ chức Hội hoa xuân và chợ hoa Tết Đinh Dậu 2017 để giải quyết.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Đà Nẵng giảm 50% phí mặt bằng cho người bán hoa chợ Tết