Sáng ngày 17.8, Dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Thừa Thiên-Huế (1.7.1989-1.7.2019), Ủy viên bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Đảng và Nhà nước trao huân chương Độc lập hạng nhất do Chủ tịch nước tặng cho tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chủ tịch Quốc hội trao huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Thừa Thiên-Huế

Quế Sơn | 17/08/2019, 19:53

Sáng ngày 17.8, Dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Thừa Thiên-Huế (1.7.1989-1.7.2019), Ủy viên bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Đảng và Nhà nước trao huân chương Độc lập hạng nhất do Chủ tịch nước tặng cho tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Phát biểu tại lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉcủa tỉnh Thừa Thiên-Huế trong quá trình xây dựng và phát triển. Đây là sự kế thừa và phát huy trách nhiệm của các thế hệ, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương, đổi mới và bảo vệ đất nước.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế vinh dự đón nhận huân chương Độc lập hạng nhất - Ảnh: VPUB

Đồng thời Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng với tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển thành một tỉnh giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành “đô thị di sản” với định hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản cố đô Huế mà nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là thực hiện tốt việc di dời các hộ dân tại khu vực 1, Kinh thành Huế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế thăm người dân khu vực Thượng thành, Kinh thành Huế - Ảnh: VPUB

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian đến thăm, động viên, tặng quà một số hộ dân ở khu vực thượng thành, di tích kinh thành Huế trong những ngày sắp di dời về nơi ở mới, giải phóng mặt bằng phục vụ cho công tác bảo tồn di tích.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà, động viên các gia đình - Ảnh: VPUB

Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế lắng nghe nguyện vọng của người dân trước ngày di dời về nơi ở mới - Ảnh: VPUB

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội trao huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Thừa Thiên-Huế