Chiều 30.6, chuyến tàu cao tốc chở Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân từ Thẩm Quyến đã đến Hồng Kông, bắt đầu chuyến công du đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lụckể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hồng Kông, an ninh siết chặt

Cẩm Bình | 30/06/2022, 17:05

Chiều 30.6, chuyến tàu cao tốc chở Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân từ Thẩm Quyến đã đến Hồng Kông, bắt đầu chuyến công du đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lụckể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Phát biểu lúc vừa đến, Chủ tịch Tập ca ngợi đặc khu “vươn lên từ đống tro tàn” khi vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt kể từ chuyến thăm trước của ông năm 2017 – chứng minh “một quốc gia, hai chế độ” là một hệ thống tốt, có sức sống mạnh mẽ, đảm bảo thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hồng Kông.

xi00.jpg
Chủ tịch Tập cùng phu nhân có mặt tại Hồng Kông lúc hơn 3 giờ chiều 30.6 - Ảnh: CCTV

Chủ tịch Tập gặp hơn 200 người gồm chính trị gia, doanh nhân, đại diện một số văn phòng thương mại và đại học tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm Hồng Kông, sau đó thăm công viên công nghệ cao tại quận Đại Bộ, dự một bữa tiệc kín do đặc khu trưởng sắp mãn nhiệm Lâm Trịnh Nguyệt Nga tổ chức. Ông cũng thăm nhà hát kịch tại khu Thâm Thủy Bộ và nơi quân đội Trung Quốc đồn trú.

Vào ngày 1.7, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ dự lễ kỷ niệm 25 năm đặc khu được trao trả cùng lễ nhậm chức của tân chính quyền Hồng Kông.

xi01.jpg
Chủ tịch Tập có bài phát biểu ngắn gọn sau khi đến đặc khu - Ảnh: The New York Times

An ninh Hồng Kông được siết chặt trong hai ngày Chủ tịch Tập đến thăm. Cảnh sát triển khai cả xe bọc thép chống bạo động và cấm mọi loại máy bay không người lái hoạt động trong hai ngày 30.6 - 1.7.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hồng Kông, an ninh siết chặt