Người máy không biết mệt mỏi, không bị căng thẳng tình cảm và điều đặc biệt có giá trị là không vi phạm kỷ luật lao động… Vì vậy, không thể cho rằng nguy cơ cuộc nổi dậy của người máy chỉ là một chủ đề phổ biến của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Chủ tịch thượng viện Nga cảnh báo về nguy cơ người máy nổi dậy

Vũ Trung Hương | 09/03/2018, 05:47

Người máy không biết mệt mỏi, không bị căng thẳng tình cảm và điều đặc biệt có giá trị là không vi phạm kỷ luật lao động… Vì vậy, không thể cho rằng nguy cơ cuộc nổi dậy của người máy chỉ là một chủ đề phổ biến của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Theo hãng thông tấn Nga Interfax, tại Diễn đàn Lao động quốc tế lần thứ 2ở St.Petersburg (Nga) vừa khai mạc vào đầu tháng 3, với chủ đề "Nguồn nhân lực và lao động tương lai", trước hàng trăm chính khách, nhà khoa học, doanh nhân quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (hay Thượng viện Nga) Valentina Matvienko đã cảnh báo về nguy cơ thực tế hiện hữu của cuộc nổi dậy do người máy tiến hành.

Interfax trích lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina cho rằng “chúng ta đang sống trong một thời điểm tuyệt vời, khi ranh giới giữa hiện tại và tương lai bị xóa nhòa, khi thực tế công nghệ mới ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống con người, bao gồm quan hệ sản xuất và tính chất công việc”. Theo vị nữ chủ tịch, robot, xe không người lái, hệ thống trí tuệ nhân tạo và các thiết bị thông minh khác thực hiện những thao tác máy móc đang thâm nhập sâu vào cuộc sống hằng ngày từ các trang sách và màn hình của các thiết bị điện tử. Đồng thời, các máy đó không biết mệt mỏi, không bị căng thẳng tình cảm và điều đặc biệt có giá trị là không vi phạm kỷ luật lao động… Vì vậy, không thể cho rằng nguy cơ cuộc nổi dậy của người máy chỉ là một chủ đề phổ biến của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng”.

Xin nhắc lại rằng một trong những người nổi tiếng nhất phản đối sự phát triển không giới hạn của người máy và các hệ thống trí tuệ nhân tạo là Ilon Musk, người sáng lập Công ty SpaceX và Tesla. Ilon Muskthường xuyên cảnh báo về mối đe dọa của một cuộc nổi dậy do robot tiến hành. Ví dụ, vào tháng 8 năm ngoái, ông là một trong số 116 chuyên gia đã ký một bức thư gửi tới LHQ với lời kêu gọi để đưa ra một lệnh cấm quốc tế đối với các hệ thống vũ khí tự trị nguy hiểm, còn được gọi là robot sát nhân.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch thượng viện Nga cảnh báo về nguy cơ người máy nổi dậy