Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020 đã khép lại bằng một đêm nghệ thuật đầy sắc màu tại Đảo nổi thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vào tối qua 29.11.2020.

Chùm ảnh: Đặc sắc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020

Tiểu Vũ | 30/11/2020, 08:15

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020 đã khép lại bằng một đêm nghệ thuật đầy sắc màu tại Đảo nổi thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vào tối qua 29.11.2020.

dht_9797.jpg
BTC trao Bằng khen của Bộ VH-TT-DL cho các đoàn tham dự lễ hội và tham gia các hoạt động văn hóa tại lễ hội

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020 với chủ đề Lễ hội văn hóa và du lịch - Tinh hoa phương Đông diễn ra tại tỉnh Đắk Nông từ ngày 24 đã bế mạc vào tối 29.11.20 tại thành phố Gia Nghĩa bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Nguyên.

dht_9751.jpg
Nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do các ca sĩ nổi tiếng trình diễn

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá như không gian phục dựng nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; không gian thực nghiệm nghề dệt thổ cẩm các dân tộc Việt Nam; trình diễn thời trang thổ cẩm Hương rừng sắc núi tại rừng thông huyện Đắk Song ; cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020; giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2020; lễ trao Bằng công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông... và nhiều hoạt động trưng bày triển lãm khác. 

126426400_3811843245500532_7460604654151904241_o.jpg
Nghệ nhân dệt thổ cẩm tại không gian văn hoá lễ hội

Trong chuỗi chương trình của lễ hội, Không gian văn hóa thổ cẩm trên Đảo nổi thành phố Gia Nghĩa là điểm nhấn đặt biệt với các gian hàng trưng bày thổ cẩm cùng sự có mặt của các nghệ nhân dệt 11 tỉnh thành trên cả nước về tham gia lễ hội. 

pp6_1126-copy.jpg
Cổng vào không gian văn hoá lễ hội thổ cẩm ở Đảo nổi, Gia Nghĩa Đắk Nông

Tại đây du khách và người dân địa phương đã có dịp giao lưu với các nghệ nhân – người dệt nên những tấm vải thổ cẩm đặc sắc. Đến với không gian văn hoá lễ hội, du khách đã được tận mắt thấy các nghệ nhân trực tiếp ngồi vào khung dệt, thể hiện sự điệu luyện khoé léo tài hoa của đôi bàn tay để tạo nên nhưng tấm vải thổ cẩm với các đường nét hoa văn tinh tế quyến rũ.

126980323_3812825002069023_4719729383757732297_o.jpg
Nghệ nhân đệt thổ cẩm tại Không gian văn hoá lễ hội

Du khách cũng được các nghệ nhân hướng dẫn thực hành tại chỗ về nghề truyền thống, chọn lựa nguyên vật liệu, quy trình sản xuất và giới thiệu, thao tác dệt, thêu thổ cẩm cũng như được giải thích ý nghĩa của các hoa văn.

pp6_1155-copy.jpg
Một nghệ nhân đang dệt thổ cẩm

Lễ hội văn hóa Thổ cẩm Việt Nam năm 2020 cũng tái hiện lại các lễ hội truyền truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Lễ khai đèn của đồng bào dân tộc Dao, Lễ kết nghĩa mẹ - con của đồng bào Ê Đê, Lễ tế cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer; Lễ dựng nhàLễ mừng nhà mới của đồng bào dân tộc Chăm; Lễ hội Nho R’he của đồng bào dân tộc Mạ; Nghi lễ mừng mùa M’Nông...

Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam 2020 tại Đắk Nông không chỉ giới thiệu đến giới thiệu sự độc đáo của thổ cẩm mà còn góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc anh em.

127743202_3813622945322562_6585798954815401099_o.jpg
Người đàn ông Tây Nguyên tại Không gian lễ hội

Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2020 đã kết thúc nhưng vẻ đẹp, sự độc đáo giá trị của không gian văn hoá thổ cẩm sẽ tiếp tục được lan toả trong cộng đồng.

pp6_1760-copy.jpg
Biểu diễn nghệ thuật trong lễ hội
dht_9657.jpg
Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân - Đại diện hình ảnh du lịch của tỉnh Đắk Nông
dht_9713.jpg
Top 5 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 tại đêm bế mạc

      Các hoạt động của lễ hội đã tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc trong cả nước có dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn các di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em. Đặc biệt, qua lễ hội, những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Nông được giới thiệu đến đông đảo du khách gần xa, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông - Trưởng BTC Lễ hội văn văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020

Bài liên quan
Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần đầu tổ chức tại Đăk Nông
Chiều 17.12, tại TP.HCM, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo giới thiệu chương trình lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức thứ tại địa phương này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùm ảnh: Đặc sắc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020