Trong phiên khai mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC), Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố nước này đặt mục tiêu kinh tế năm 2023 tăng trưởng khoảng 5%.

Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Cẩm Bình (Theo CNN) | 05/03/2023, 12:53

Trong phiên khai mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC), Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố nước này đặt mục tiêu kinh tế năm 2023 tăng trưởng khoảng 5%.

“Nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi ổn định và thể hiện tiềm năng to lớn cũng như động lực để tăng trưởng hơn nữa”, Thủ tướng Lý phát biểu. Ông nhấn mạnh cần tập trung đảm bảo tăng trưởng ổn định, việc làm và giá cả trong bối cảnh lạm phát toàn cầu.

Năm 2022, Trung Quốc tạo thêm hơn 12 triệu việc làm ở thành thị. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực này giảm xuống 5,5%.

Mục tiêu 5% khiêm tốn hơn dự báo mà giới chuyên gia đưa ra trước đó dựa trên nhận định: Trung Quốc sẽ hồi phục mạnh mẽ sau khi bỏ loạt hạn chế chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Năm ngoái, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3% – thấp hơn mức mục tiêu 5,5%. Nhưng số liệu mới công bố ngày 1.3 cho thấy, hoạt động sản xuất, dịch vụ, xây dựng đều đạt kết quả tốt.

li.jpg
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ngân sách quốc phòng là hai con số được quan tâm nhất mỗi khi NPC họp phiên đầu năm - Ảnh: AP

Ngoài mục tiêu tăng trưởng, dự thảo ngân sách quốc gia này cũng nêu rõ ngân sách quốc phòng năm 2023 của Trung Quốc tăng 7,2%, lên khoảng 1,55 nghìn tỉ nhân dân tệ (224 tỉ USD).

Mức tăng trên đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp nước này tăng ngân sách quốc phòng cao hơn 7%, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và chạy đua vũ trang trong khu vực.

Theo Thủ tướng Lý: “Lực lượng vũ trang nên tăng cường huấn luyện và chuẩn bị toàn diện, phát triển định hướng chiến lược quân sự mới”.

Trước khi bước vào phiên khai mạc, phát ngôn viên NPC Vương Siêu tuyên bố ngân sách quốc phòng Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng vừa phải và hợp lý.

“Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tính theo tỷ lệ phần trăm GDP vẫn ổn định suốt vài năm qua, về cơ bản ổn định, thấp hơn mức trung bình thế giới”, theo ông Vương.

Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng