Paulo Gabriel da Silva Barros và Katyucia Hoshino đã chính thức được ghi nhận là cặp vợ chồng lùn nhất thế giới tại London sáng 17.11.

Chuyện tình lãng mạn của cặp vợ chồng lùn nhất thế giới

Kiều Giang | 17/11/2016, 20:30

Paulo Gabriel da Silva Barros và Katyucia Hoshino đã chính thức được ghi nhận là cặp vợ chồng lùn nhất thế giới tại London sáng 17.11.

Tại bệnh viện St Thomas, London, tổ chức Guinness đã xác nhận tổng số đo chiều cao của hai vợ chồng chỉ đạt 177,8 cm.

Cụ thể, chú rể Paulo (30 tuổi)chỉ cao 88,4 cm do mắc phải căn bệnh di truyền hiếm gặptên là diastrophic dysplasia dwarfism (loạn sản xương). Trong khi đó, vì căn bệnh achondroplasia dwarfism (loạn sản sụn) mà cô dâu Katyucia (26 tuổi)chỉ cao được 89,4 cm.

Cả hai vợ chồng Paulo đều cao chưa tới 1 m

Cặp đôi đã cử hành hôn lễ trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè tạithị trấn nhỏ Itupeva ở Brazil. Hôm nay họ đã chính thức xuất hiện trước giới truyền thông.

Tại buổi lễ công nhận, Paulo và Katyuciatrong trang phục cưới lộng lẫy đã bước đi trên thảm đỏ trước sảnh Tòa nhà Nghị viện Anh.

Chuyện tình của họ bắt đầucách đây 10 năm khi cả hai cùng gửi cho nhau những tin nhắn trên MSN messenger. Tuy nhiên, mọi thứ ban đầu dường như không hề dễ dàng với Paulobởi Katyucia đã tìm cách chặn tin nhắn của anh để tránh bị làm phiền.

Cặp đôi lùn nhất thế giới đã có cuộc tình lãng mạn hơn 10 năm

Thật may mắn, một năm rưỡi sau đó, Katyucia đã quyết định nối liên lạc với Paulo và cho anh một cơ hội để theo đuổi mình. Paulo cho biết: “Katyucia nghĩ rằng tôi chỉ có ý giả vờ tán tỉnh nhưng tôi thật lòng rất thích cô ấy. Cô ấy còn nói tôi là một người đàn ông nhàm chán. Khi cô ấy chủ động nối lại liên lạcvới tôi, tôi đã ngay lập tức gửi tin cho cô ấy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và cô ấy dần dần có cảm tình hơnvới tôi”.

Cặp vợ chồng đã xuất hiện chính thức lần đầu tiên trước báo giới vào sáng 17.11để kỷniệm 12 năm Ngày kỷlục Guinness.

Giang Nguyễn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện tình lãng mạn của cặp vợ chồng lùn nhất thế giới