Sự việc gây bức xúc xảy ra trên đường Trường Chinh gần nút giao với Tôn Thất Tùng (Hà Nội) trưa 24.9.

Clip côn đồ va chạm xe của bà bầu, cầm gậy 3 khúc đập xe máy người can ngăn

24/09/2020, 14:50

Sự việc gây bức xúc xảy ra trên đường Trường Chinh gần nút giao với Tôn Thất Tùng (Hà Nội) trưa 24.9.

View this post on Instagram

Xem chi tiết https://motthegioi.vn/goc-video-c-216/clip-con-do-va-cham-xe-cho-ba-bau-cam-gay-3-khuc-dap-xe-may-nguoi-can-ngan-144490.html

A post shared by Vương Gia (@hongvuonggia) on Sep 24, 2020 at 1:36am PDT

Khoảng 12 giờ 45 ngày 24.9, bốn nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm ngồi trên hai xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) có xảy ra va chạm với xe khác do người phụ nữ mang thai điều khiển. Một thanh niên trong nhóm kia bị thương ở chân sau tai nạn.

Anh D khuyên nhóm thanh niên ở lại chờ chồng thai phụ ra rồi đưa đi bệnh viện. Thế nhưng, cả nhóm vẫn muốn bỏ đi dẫn đến cự cãi và một gã nhóm bốn thanh niên cầm gậy ba khúc đánh anh D

Chưa biết anh D nói nặng lời không mà gã trai lồng lộn, vừa gào vừa chửi “Con ch*, bố mày đập chết mày luôn”, cầm gậy ba khúc đi qua đi lại rồi đập nát đầu xe máy của anh ta.

Một thanh niên khác trong nhóm rượt và ném gạch vào anh D nhưng không trúng.

Xong, cả nhóm bỏ chạy, còn thai phụ được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Anh D đã lên trụ sở công an trình báo sự việc.

Gã trai hùng hổ đập phá xe máy chở bà bầu

Nhiều dân mạng xem clip phẫn nộ với hành vi của gã trai mang theo gậy ba khúc và hủy hoại tài sản của người khác nên đề nghị công an truy tìm, xử lý hắn.

Cập nhật: Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) triệu tập nam thanh niên 17 tuổi trong vụ đập phá xe máy của người khác sau va chạm giao thông trên đường Trường Chinh. Gã này từng liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích, đang trong thời gian bị Công an quận Hai Bà Trưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an quận Thanh Xuân đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an TP Hà Nội.

Gậy ba khúc được xếp vào nhóm công cụ hỗ trợ. Theo quy định hiện hành, cá nhân không được sở hữu công cụ hỗ trợ. Việc trang bị và mang theo công cụ hỗ trợ cũng phải tuân thủ theo đối tượng và trình tự thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 quy định những đối tượng sau được trang bị công cụ hỗ trợ:

a) Quân đội nhân dân;

b) Dân quân tự vệ;

c) Cảnh sát biển;

d) Công an nhân dân;

đ) Cơ yếu;

e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

g) Cơ quan thi hành án dân sự;

h) Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, kiểm ngư, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản;

i) Hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan;

k) Đội kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường;

l) An ninh hàng không, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải;

m) Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

n) Ban Bảo vệ dân phố;

o) Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động;

p) Cơ sở cai nghiện ma túy;

q) Các đối tượng khác có nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ thì căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Nếu không thuộc những đối tượng trên thì việc tự trang bị công cụ hỗ trợ là trái với quy định pháp luật

Nếu bị phát hiện, bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm theo quy định tại Điều 10 Nghị định 167/2013.

Mức phạt tiền cho những hành vi quy định tại điều này có thể từ 500.000 đồng đến 40 triệu đồng tùy từng trường hợp.

Clip thanh niên không đội mũ bảo hiểm tử nạn vì phóng xe lao vào thành cầu. Xem chi tiết tại đây.

View this post on Instagram

Xem chi tiết tại https://motthegioi.vn/goc-video-c-216

A post shared by Vương Gia (@hongvuonggia) on Sep 22, 2020 at 7:13pm PDT

Cùng nhập viện vì ẩu đả, 2 nhóm giang hồ tiếp tục hỗn chiến và đánh luôn cảnh sát

Nhân Hoàng (ảnh: MXH Giao thông)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip côn đồ va chạm xe của bà bầu, cầm gậy 3 khúc đập xe máy người can ngăn