Ngày 11.1, mặt đường trên đoạn đèo Ô Quy Hồ lên Sa Pa bị đóng băng, trơn trượt khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển. Nhân cơ hội này, các bạn trẻ đua nhau trượt băng.

Clip hàng chục bạn trẻ đua nhau trượt băng trên đèo lên Sa Pa khi xe không thể di chuyển

Nhân Hoàng | 12/01/2021, 14:32

Ngày 11.1, mặt đường trên đoạn đèo Ô Quy Hồ lên Sa Pa bị đóng băng, trơn trượt khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển. Nhân cơ hội này, các bạn trẻ đua nhau trượt băng.

Tuyết rơi, đóng băng tại nhiều khu vực, gồm cả đường lên Sapa hay đèo Ô Quý Hồ.

Băng mỏng đang phủ kín mặt đường lên khu vực đèo Ô Quý Hồ và thị xã Sapa gây ra hiện tượng trơn trượt khiến nhiều ô tô, xe máy trượt bánh, không thể tiếp tục di chuyển. Người đi bộ cũng gặp khó khăn khi đi trên mặt băng.

CSGT giúp người dân đi xe máy di chuyển qua đoạn đường đóng băng. Các chủ xe phải chèn bánh để chống trượt.

Đi đường đèo núi vốn đã nguy hiểm, nay có thêm sương mù, băng tuyết khiến việc lưu thông trên tại đây tiềm ẩn thêm nguy cơ tai nạn giao thông. Thế nhưng, đây lại là cơ hội để những bạn trẻ trải nghiệm cảm giác trượt băng như ở nước ngoài.

Clip cho thấy nhóm khoảng 20 thanh niên xếp thành hàng dài và ôm lấy nhau trượt xuống dốc băng.

Ở clip khác, 6 thanh thiếu thiếu niên và em bé trượt xuống đèo. Trong đó có người lớn nhất ngồi trên máng nhựa, còn người ngồi ngay phía sau cầm gậy tự sướng quay lại clip.

hang-chuc-ban-tre-dua-nhau-truot-bang-tren-deo-len-sa-pa.jpg
Nhóm bạn trẻ trượt băng trên đèo Ô Quý Hồ

Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc do thời tiết xấu, đường đóng băng, trơn trượt, sương mù dày đặc, Cục CSGT khuyến cáo du khách đi ngắm băng tuyết cần hết sức cẩn thận.

Cục CSGT cho biết nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt do hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng.

Nếu phải lưu thông khi trời băng tuyết, tài xế cần thận trọng, chú ý quan sát, chạy tốc độ thấp ngay cả khi lên và xuống dốc; sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi di chuyển trên đường, lưu tâm tại các đường cong cua, đèo dốc, đồng thời tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip hàng chục bạn trẻ đua nhau trượt băng trên đèo lên Sa Pa khi xe không thể di chuyển