Chạy xe máy sai luật và không đội mũ bảo hiểm, gã trai còn chặn đầu rồi đập bể kính ô tô gây bức xúc.

Clip kẻ côn đồ chạy xe sai luật, chặn đầu và đập bể kính ô tô vì bị nháy đèn

16/08/2020, 10:00

Chạy xe máy sai luật và không đội mũ bảo hiểm, gã trai còn chặn đầu rồi đập bể kính ô tô gây bức xúc.

View this post on Instagram

Xem chi tiết https://motthegioi.vn/goc-video-c-216

A post shared by Vương Gia (@hongvuonggia) on Aug 15, 2020 at 8:06pm PDT

Camera hành trình ghi lại cảnh tài xế ô tô nháy đèn pha cảnh báo nam thanh niên đi xe máy bên lề trái theo chiều ngược lại, không đội mũ bảo hiểm trên đường hẹp.

Tài xế đã đánh lái tránh người này và điều khiển ô tô đi tiếp. Thế nhưng khi ô tô chạy được một đoạn thì nam thanh niên hổ báo đuổi theo và chặn đầu xe. Không nói chẳng rằng, gã liền đi tới đập cửa ô tô và hỏi: “Mày nói ai điên?”.

Dù tài xế ô tô nhún nhường và luôn miệng nói lời xin lỗi nhưng hắn vẫn rất hung hăng, thậm chí đập bể cửa kính xe. Tài xế ô tô bị kính văng trúng chân nên chảy máu.

Sau khi hăm dọa tài xế ô tô, gã côn đồ phóng xe đi thẳng. Có người đứng gần đó nói rằng hắn tên Mạnh và bị say rượu.

Sự việc xảy ra lúc 20 giờ 54 ngày 15.8 tại thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương.

Kẻ côn đồ đi sai luật còn hăm dọa tài xế và đập bể kính ô tô

Dân mạng đề nghị công an vào cuộc truy tìm kẻ chạy xe sai luật, không đội mũ bảo hiểm còn hủy hoại tài sản người khác.

Sau khi phát hiện có thêm 3 ca mắc COVID-19 hôm 13.8, tối cùng ngày, UBND tỉnh Hải Dương quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19, thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố trong thời gian 15 ngày, áp dụng từ 0 giờ ngày 14.8.

Tính đến sáng 16.8, Việt Nam ghi nhận 951 ca mắc COVID-19 với 480 người đang điều trị, 447 khỏi bệnh và 24 trường hợp tử vong. Riêng Hải Dương có 9 ca mắc COVID-19 với 4 người đang điều trị và 5 khỏi bệnh.

Clip 4 người hùng nhảy xuống sông cứu 2 bé gái bị nước lũ cuốn do cầu sập

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip kẻ côn đồ chạy xe sai luật, chặn đầu và đập bể kính ô tô vì bị nháy đèn