Một vật thể lạ không xác định giống thiên thạch rơi xuống từ bầu trời xuống đất ở miền bắc Ấn Độ khiến người dân địa phương hoang mang, lo sợ.

Clip vật thể lạ rất nóng rơi xuống đất, tạo tiếng nổ vang xa 2km gây hoang mang

21/06/2020, 11:21

Một vật thể lạ không xác định giống thiên thạch rơi xuống từ bầu trời xuống đất ở miền bắc Ấn Độ khiến người dân địa phương hoang mang, lo sợ.

Một tiếng nổ được tạo ra vang xa trong bán kính khoảng 2km.

Những người dân thị trấn Sanchor, thành phố Jinois, bang Rajasthan, Ấn Độ nghe thấy tiếng nổ, sau đó phát hiện vật thể lạ này nên báo cho cảnh sát và chính quyền địa phương.

Cư dân cho biết nó có màu xám, nặng 2,8kg, ban đầu rất nóng.

Vật thể đã tạo ra một miệng hố sâu 2 – 3 feet (khoảng 61cm - 91cm) khi hạ cánh xuống đất.

Cảnh sát lập tức đến hiện trường, buộc dây và đặt vật thể không xác định vào lọ thủy tinh để bảo quản rồi bàn giao cho Cơ quan Khảo sát Địa chất Ấn Độ kiểm tra.

Vật thể lạ rơi xuống thị trấn Sanchor.

Anh Bhupendra Yadav, cảnh sát ở Sanchore xác nhận rằng vật thể giống thiên thạch được tìm thấy khoảng 7 giờ sáng 19.6.

Các quan chức kiểm tra vật thể lạ trong một phòng thí nghiệm tư nhân thuộc cửa hàng trang sức ở Sanchore và tiết lộ nó có tính kim loại của germanium, bạch kim, niken, sắt... Cụ thể là 10,23% niken, 85,86% sắt, 0,5% bạch kim, 0,78% cobbit, geranium 0,02%, antimon 0,01%, niobi 0,01% và 3,02% thứ khác.

Cảnh sát cho biết sẽ chuyển vật thể lạ đến Delhi để nghiên cứu thêm.

Clip tổng hợp hiện tượng nhật thực trên thế giới. Xem chi tiết tại đây.

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip vật thể lạ rất nóng rơi xuống đất, tạo tiếng nổ vang xa 2km gây hoang mang