Tổng số người tiếp xúc gần với bệnh nhân này (F1) là 26. Trong đó tại nơi ở có 2 người (vợ và lái xe) đã được cách ly. Tại nơi làm việc hiện đã xác định được 24 người, đang tiếp tục xác minh. Số người tiếp xúc mức độ F2 (tức những người tiếp xúc với người F1) là 23 người. Mức F3 (những người tiếp xúc với F2) là 29 người.

Có 26 người tiếp xúc với bệnh nhân vừa được xác định nhiễm COVID-19 sáng nay

Anh Tú | 08/03/2020, 10:39

Tổng số người tiếp xúc gần với bệnh nhân này (F1) là 26. Trong đó tại nơi ở có 2 người (vợ và lái xe) đã được cách ly. Tại nơi làm việc hiện đã xác định được 24 người, đang tiếp tục xác minh. Số người tiếp xúc mức độ F2 (tức những người tiếp xúc với người F1) là 23 người. Mức F3 (những người tiếp xúc với F2) là 29 người.

Như đã đưa tinsáng nay, Bộ Y tế công bố trường hợp dương tính với coronavirus thứ 21ở Việt Nam. Đáng chú ý,bệnh nhân N.Q.T., nam, 61 tuổi, ở Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội cũng đi trênchuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines và ngồi gần với bệnh nhân N.H.N.

Ông T. đến Hà Nội lúc 4h30 ngày 2.3 vàđược lái xe riêng đón về nhà. Đến ngày 6.3, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi và ho khan, chưa điều trị. Sáng hôm qua, ông được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe riêng.

Tổng số người tiếp xúc gần với bệnh nhân này (F1) là 26. Trong đó tại nơi ở có 2 người(vợ vàlái xe)đã được cách ly. Tại nơi làm việc hiện đã xác định được 24 người, đang tiếp tục xác minh. Số người tiếp xúc mức độ F2 (tức những người tiếp xúc với người F1) là 23 người. Mức F3 (những người tiếp xúc với F2) là 29 người.

Cơ quan chức năng đã phun khử khuẩntại khu vực nhà bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế đối với 50 người, trong đó tại nơi ở là 9 người, tại bệnh viện 41 người. Đồng thời lấy 15 mẫu bệnh phẩm (vợ và 14 người tiếp xúc gần với lái xe) để xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh. Bộ Y tế cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát những người có liên quan, tiếp xúc với bệnh nhân và những người tiếp xúc gần với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để cách ly theo dõi sức khỏe.

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 21 bệnh nhân, trong đó có 16 người đã khỏi bệnh và ra viện, 5 người đang điều trị, trong số này có 4 ở Hà Nội, 1 ở Ninh Bình.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có 26 người tiếp xúc với bệnh nhân vừa được xác định nhiễm COVID-19 sáng nay