Trong cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2, Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos đã huy động các kỹ sư trong ngành tên lửa vũ trụ tham gia thiết kế chế tạo sản xuất các các thiết bị thông khí phổi nhân tạo và thiết bị y tế tiên tiến.

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cũng tham gia sản xuất thiết bị trợ thở

05/04/2020, 20:20

Trong cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2, Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos đã huy động các kỹ sư trong ngành tên lửa vũ trụ tham gia thiết kế chế tạo sản xuất các các thiết bị thông khí phổi nhân tạo và thiết bị y tế tiên tiến.

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos - Ảnh: Moscow Post

Theo popmech, hiện nay trong đại dịch COVID-19, mọi người đều đoàn kết trong cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2 và các công ty công nghệ cao trong ngành tên lửa và vũ trụ Nga cũng không ngoại lệ. Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos hay nói đúng hơn là các xí nghiệp trong tập đoàn, đang tích cực tham gia vào việc sản xuất và đăng ký các thiết bị y tế cần thiết.

Theo một hồ sơ được công bố trên trang web chính thức của Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos, Công ty tên lửa - vũ trụ (ORKK) hiện đang tiến hành công việc đăng ký cũng như chuẩn bị sản xuất và bán các thiết bị thông khí phổi nhân tạo. Trong tương lai gần, các tổ chức y tế trong nước có thể nhận ngay 2 mẫu máy mới: một mẫu cho các nhóm cấp cứu và chuyển bệnh nhân trong bệnh viện, và mẫu thứ hai để hồi sức và hỗ trợ trẻ sơ sinh ngay từ những phút đầu đời. Ngoài ra, các tổ chức trực thuộc Roscosmos đã phát triển một máy trộn khí y tế. Thiết bị này được thiết kế để tạo ra một hỗn hợp hô hấp với nồng độ oxy có thể điều chỉnh được. Dự kiến, các bác sĩ địa phương sẽ sớm được thử nghiệm thiết bị mới. Ngoài ra, các doanh nghiệp của tập đoàn sản xuất một loạt các sản phẩm y tế cho nhiều khoa trong bệnh viện - từ hồi sức cấp cứu đến phẫu thuật và sơ sinh tim mạch, X quang và điều trị ung thư.

Trang web chính thức của Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cũng cho biết, để giảm thiểu nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2, các phi hành gia bị cấm ôm và bắt tay nhau và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cuộc họp báo trước chuyến bay đã bị hủy bỏ. Ngoài ra, dịch bệnh toàn cầu đã buộc Roskosmos, cùng với các đối tác châu Âu, phải hoãn các vụ phóng tàu vũ trụ từ trung tâm vũ trụ Kuru trong 6 tháng.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cũng tham gia sản xuất thiết bị trợ thở