Choi Joon Hee kể cô bị bà ngoại đánh bằng móc quần áo, bóp cổ và hành hạ tinh thần đến mức trầm cảm nhiều năm qua.

Con gái Choi Jin Sil tố bị bà ngoại bạo hành dẫn đến trầm cảm, muốn tự tử

maihuong | 06/08/2017, 10:36

Choi Joon Hee kể cô bị bà ngoại đánh bằng móc quần áo, bóp cổ và hành hạ tinh thần đến mức trầm cảm nhiều năm qua.

Ngày 5.8, con gái cố diễn viên Choi Jin Sil gây sốc khi tố bị bà ngoại ngược đãi. Trên trang cá nhân, Choi Joon Hee cho biết cô quyết định chia sẻ câu chuyện sau khi bị bà đổ tội lấy trộm cây bút kẻ mắt.

“Bà nói tôi là kẻ trộm từ nhỏ và làm tổn thương tôi. Nhà chúng tôi đang là một mớ hỗn độn khi cảnh sát tìm đến. Tôi thấy thật sai lầm nếu chết mà không tiết lộ sự thật. Làm ơn hãy cứu tôi”, Joon Hee viết.

                
con-gai-choi-jin-sil-to-bi-ba-ngoai-bao-hanh-den-muon-tu-tu
   

Choi Joon Hee, con gái Choi Jin Sil, hiện học lớp 8.

   

Joon Hee kể mọi chuyện bắt đầu từ năm cô học lớp 4 khi cô chuyển đến sống vớibà ngoại. Trước đó từ sau khi mẹ mất, cô bé sống cùng một bà cô - người không phải họ hàng ruột thịt nhưng nuôi cô từ nhỏ.

“Tôi vùi đầu vào gối để không nghe thấy tiếng bà ngoại và khóc mỗi đêm. Tôi nhớ bà cô nhiều đến mức mang quần áo, kính, nước hoa và tất của bà mặc cho gấu bông để ôm ngủ. Tuy nhiên, bà ngoại nhẫn tâm ném con gấu bông xuống sàn và hét vào mặt tôi. Tôi quá sợ hãi, tự hỏi bà cô và tôi đã làm sai điều gì?”. Cô bé lý giải bà ngoại nghi ngờ người phụ nữ kia muốn ăn chia tài sản của Choi Jin Sil để lại.

Choi Joon Hee cũng bị bà ngoại kiểm soát điện thoại thường xuyên. Một lần, Joon Hee gặp bà cô ở trường và bị bà ngoại phát hiện. Bà yêu cầu giáo viên không cho phép họ gặp nhau. “Đó là lần đầu tiên ý nghĩ tự tử nảy ra trong tâm trí tôi”, Joon Hee kể.

Khi cô bé lên lớp 5, tình trạng trầm cảm trở nên tồi tệ. Choi Joon Hee bắt đầu thích một người bạn khác giới. Phát hiện vụ việc, bà ngoại của cô nổi giận và dùng móc quần áo đánh đập. “Bà đánh vào tay tôi. Trên tay phải của tôi vẫn còn vết sẹo”.

                
con-gai-choi-jin-sil-to-bi-ba-ngoai-bao-hanh-den-muon-tu-tu-1
   

Hai con của Choi Jin Sil.

   

Choi Joon Hee cũng cho rằng bà ngoại quá thiên vị anh trai cô. Khi ba bà cháu đi du lịch ở Bắc Âu, bà ngoại gọi Joon Hee vào phòng và nói rằng cô đáng lẽ không nên có mặt trên đời. Bà tiếp tục dùng móc quần áo đánh và bóp cổ Joon Hee.

Theo lời cô bé, bà ngoại sau đó nói rằng không thể tiếp tục nuôi dạy cô và đưa ra hai lựa chọn - hoặc đến Mỹ hoặc về sống cùng bà cô. Nếu đến với bà cô, Choi Joon Hee sẽ không nhận được bất cứ chi phí sinh hoạt nào. “Tôi thật lòng muốn đến với bà cô, nhưng vì tương lai, tôi chọn đi Mỹ”, cô gái 15 tuổi viết.Tuy nhiên, cuộc sống ở Mỹ không thuận lợi, buộc Choi Joon Hee phải trở về Hàn Quốc. Cô không xin được vào trường tiểu học cũ và bị áp lực khi học trường quốc tế cùng anh trai.

Choi Joon Hee nói mỗi ngày trôi qua với cô giống như địa ngục. "Tôi nghĩ thà chết đi còn thoải mái hơn sống như thế này. Tôi đã viết di chúc và cố gắng gây tổn thương cho bản thân theo mọi cách có thể nghĩ ra. Tôi cắt cổ tay, làm bản thân bị nghẹt bằng vòi hoa sen, nhưng đều thất bại. Ít nhất trong tôi vẫn còn chút ý chí muốn sống".

Cảnh sát xác nhận trênAllkpopcó nhận được cuộc gọi từ anh trai của Choi Joon Hee. “Chúng tôi sẽ hỏi Choi Joon Hee và những người quen của cô bé về các cáo buộc. Hiện tại, cô ấy ở nhà người bạn của gia đình và tâm trạng không ổn định. Chúng tôi chưa quyết định tiến hành cuộc điều tra”, đại diện cảnh sát nói.Theo trangSoompi, Choi Joon Hee đã xoá bài viết này trên trang cá nhân.Tuy nhiên nhiều người đã đọc được và gửi lời động viên, khích lệ tinh thần cô bé.

Hồi tháng 6, Choi Joon Hee cũng đăng bức ảnh một phụ nữ treo cổ trên trang cá nhân và cầu cứu.Cô cũng xoá bức ảnh sau đó.

Choi Jin Sil và vận động viên Jo Sung Min kết hôn năm 2000. Họ có hai con: Hwan Hee sinh năm 2001 và Joon Hee chào đời năm 2003. Năm 2008, Choi Jin Sil tìm đến cái chết. Gần hai năm sau đó,em trai cô là Choi Jin Young qua đời vì treo cổ.Năm 2013, Jo Sung Min - chồng cũ của Choi Jin Sil - cũng tự tử.

Choi Jin Sil từng là minh tinh nổi tiếng châu Á qua các phimƯớc mơ vươn tới một ngôi sao,Ánh hồng cuộc sống,Scandal cuối cùng...

Minh Anh/ VNE

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con gái Choi Jin Sil tố bị bà ngoại bạo hành dẫn đến trầm cảm, muốn tự tử