Với vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ông Vũ Quang Hải nhận được mức lương khoảng 1,186 tỉ đồng trong năm 2016.

Con trai nguyên Bộ trưởng Công thương hưởng lương bao nhiêu ở Sabeco?

Duyên Duyên | 14/06/2016, 14:48

Với vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ông Vũ Quang Hải nhận được mức lương khoảng 1,186 tỉ đồng trong năm 2016.

Cuối tháng 5.2016, Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong đó thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Theo đó, tổng quỹ tiền lương và thù lao theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát Sabeco là 4,678 tỉ đồng. Với 9 thành viên thuộc HĐQT và Ban kiểm soát, trung bình mỗi người sẽ nhận được mức lương khoảng 520 triệu đồng/năm.

Như vậy, với vị trí thành viên HĐQT Sabeco, ông Hải sẽ nhận được mức lương khoảng 520 triệu đồng trong năm 2015, chưa tính mức lương mà ông Hải nhận được khi kiêm nhiệm thêm chức danh Phó tổng giám đốc Sabeco.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông Sabeco cũng thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của người quản lý Tổng công ty trong năm 2016.

Theo đó, với số lượng 10 người quản lý, Sabeco sẽ dành 9,9 tỉ đồng để chi trả tiền lương, tương đương mỗi người sẽ nhận được 990 triệu đồng/ năm.

Bên cạnh đó, với 4 người quản lý kiêm nhiệm (gồm các ông Lê Hồng Xanh, Vũ Quang Hải, Nguyễn Bích Đạt, Hoàng Giang Bình), Sabeco cũng quyết định sẽ chi trả mức lương 783 triệu đồng/4 người trong năm 2016, tương đương mỗi người sẽ nhận được gần 196 triệu đồng/năm.

Như vậy, nếu cộng gộp các khoản lại, ông Vũ Quang Hải (con trai ông Vũ Huy Hoàng) sẽ nhận được mức lương khoảng 1,186 tỉ đồng trong năm 2016.

Mặt khác, ông Hải có thể còn nhận được thêm gần 250 triệu đồng trong năm 2016 từ quỹ khen thưởng người quản lý tổng công ty. Cụ thể, theo tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 của Sabeco, doanh nghiệp này sẽ trích ra 2,498 tỉ đồng để khen thưởng người quản lý tổng công ty (gồm 10 người), tương đương mỗi người sẽ nhận được gần 250 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính của Sabeco, tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của công ty này là 21.600 tỉ đồng, trong đó Bộ Công thương sở hữu đến 90%. Sabeco có 23 công ty con và 22 công ty liên doanh, liên kết với tổng số nhân viên là 5.558 người.

Kết thúc năm 2015, Sabeco đạt tổng doanh thu 27.717 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.470 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 3.600 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 13.6, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã có văn bản chất vấn nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng về việc bổ nhiệm con trai là ông Vũ Quang Hải vào hàng loạt các vị trí quan trọng, như: Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI); thành viên HĐTQ và Phó tổng giám đốc của Sabeco...

Theo VAFI, việc bổ nhiệm này là hoàn toàn trái các quy định của nhà nước, hoàn toàn phi lý nếu xét về công tác quản trị doanh nghiệp và sẽ đe dọa đến đồng vốn cổ phần của nhà nước và cổ đông.

Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con trai nguyên Bộ trưởng Công thương hưởng lương bao nhiêu ở Sabeco?