Việc đối thoại trực tiếp,nhằm phát huy tinh thần dân chủ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và người dân về các thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Công an An Giang đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính liên quan xuất nhập cảnh

Tô Văn - Huỳnh Lộc | 26/04/2022, 16:05

Việc đối thoại trực tiếp,nhằm phát huy tinh thần dân chủ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và người dân về các thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Ngày 26.4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân có liên hệ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh.

2-xnc.jpg
Quang cảnh buổi hội nghị - Ảnh: Huỳnh Lộc

Tại buổi đối thoại, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân và các đại biểu tập trung trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh; thủ tục việc đón tiếp các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; vấn đề gia hạn, cấp phép lao động cho các lao động, chuyên gia; thủ tục nhập cảnh của gia đình thân nhân các chuyên gia.

Đồng thời, mong muốn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp giải quyết các thu tục hành chính liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh dành cho người nước ngoài nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian đi lại nhiều lần.

Sau khi nghe đóng góp ý kiến những khó khăn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã giải trình những thắc mắc của các đại biểu.

"Việc đối thoại trực tiếp như hôm nay, nhằm phát huy tinh thần dân chủ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và người dân về các thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập cảnh từ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân", một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an An Giang đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính liên quan xuất nhập cảnh