Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 30 phần quà gồm các nhu yếu phẩm và thuốc tân dược cho 30 chốt phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện biên giới.

Công an An Giang tặng 30 phần quà cho 30 chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới

Tô Văn - Tiến Tầm | 31/07/2021, 17:46

Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 30 phần quà gồm các nhu yếu phẩm và thuốc tân dược cho 30 chốt phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện biên giới.

Ngày 31.7, Đoàn công tác phòng Hậu cần và Thanh tra Công an tỉnh An Giang đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới thuộc địa bàn H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

1-hau-can.jpg
Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang đến thăm hỏi và trao quà tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới - Ảnh: Anh Tầm

Tại mỗi điểm đến thăm, thay mặt đoàn công tác, thượng tá Nguyễn Thị Sương - Phó trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh An Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới, đặc biệt là lực lượng công an tỉnh được tăng cường lên tuyến biên giới để hỗ trợ.

2-hau-can.jpg
Thượng tá Sương tặng quà và  động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm - Ảnh: Anh Tầm

Bên cạnh đó, thượng tá Sương động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 30 phần quà gồm các nhu yếu phẩm và thuốc tân dược cho 30 chốt phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên, trong đó đại tá Lâm Thành Sol - Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang gửi tặng 30 thùng mì cho các chốt.

Tổng kinh phí trao quà lần này khoảng 50 triệu đồng được cán bộ, chiến sĩ phòng Hậu cần, Thanh tra Công an tỉnh đóng góp và vận động từ các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an An Giang tặng 30 phần quà cho 30 chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới