Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Phước Long điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nguyên nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Phước Phạm Thị Mỹ Lệ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nguyên nữ đại biểu Quốc hội tử vong sau khi đi làm đẹp

1 | 05/07/2018, 06:07

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Phước Long điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nguyên nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Phước Phạm Thị Mỹ Lệ.

Liên quan đến cái chết của nguyên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Phước Phạm Thị Mỹ Lệ sau khi đi làm đẹp tại một tiệm chăm sóc sắc đẹp ở TX.Phước Long, chiều 4.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp Công an TX.Phước Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy các mẫu vật liên quan chuyển về TP.HCM để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tuy nhiên, do gia đình bà Lệ từ chối khám nghiệm tử thi nên cơ quan điều tra chỉ có thể thu các mẫu vật có liên quan tại hiện trường để giám định phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 3.7, theo thông tin từ Đoàn ĐBQH, HĐND, UBMT TQ VN tỉnh Bình Phước, bà Phạm Thị Mỹ Lệ, ĐBQH khóa 13, qua đời lúc 22 giờ ngày 30.6.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, lúc 20 giờ ngày 30.6, bà Lệ được tài xế chở đến tiệm chăm sóc sắc đẹp Phương Nam (TX.Phước Long) do chị Nguyễn Thị Phương Nam (35 tuổi) làm chủ để xăm lông mày và xăm môi. Đến 22 giờ cùng ngày, bà Lệ gọi cho tài xế đến đón về nhà.

Khi ô tô chở bà Lệ đến trung tâm hành chính thuộc P.Long Phước thì bà Lệ có dấu hiệu mệt mỏi, ngứa toàn thân. Bà Lệ yêu cầu tài xế chở quay lại tiệm Phương Nam.

Khi chủ tiệm ra đón và mở cửa ô tô thì thấy bà Lệ đã bất tỉnh, sùi bọt mép nên chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, các y, bác sĩ thông báo bà Lệ tử vong trước đó.

Hoàng Giáp/Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an khám nghiệm hiện trường vụ nguyên nữ đại biểu Quốc hội tử vong sau khi đi làm đẹp