Công ty ô tô TMT vừa xây dựng mức thưởng 1 triệu cổ phiếu, tương đương 43 tỉ đồng (gần 2 triệu USD) cho Tổng giám đốc nếu hoàn thành hoặc hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh trong 5 năm (2016-2020).

Công ty ô tô TMT treo thưởng gần 2 triệu USD cho Tổng giám đốc

Duyên Duyên | 12/05/2016, 19:27

Công ty ô tô TMT vừa xây dựng mức thưởng 1 triệu cổ phiếu, tương đương 43 tỉ đồng (gần 2 triệu USD) cho Tổng giám đốc nếu hoàn thành hoặc hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh trong 5 năm (2016-2020).

Công ty ôtô TMT vừa công bố tờ trình về việc Xây dựng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2016 - 2020) và mức thưởng cho Tổng giám đốc kèm theo.

Theo đó, TMT đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt tổng sản lượng 227.500 chiếc xe; năm 2025 là 466.400 chiếc; năm 2035 đạt tổng sản lượng hơn 1,5 triệu chiếc xe.

Công ty này cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt doanh thu 15.194 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 781 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 624,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong tờ trình này có riêng một mục đề cập đến mức thưởng cho Tổng giám đốc trong kế hoạch 5 năm.

Cụ thể, từ năm 2016 đến năm 2020, nếu năm nào Tổng giám đốc của TMT chỉ đạo, điều hành đạt được đồng thời 2 chỉ tiêu được giao (hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt được bằng 50% vốn điều lệ trở lên) sẽ được thưởng 1 triệu cổ phiếu TMT.

Nếu tính theo giá thị trường, hiện cổ phiếu TMT đang ở mức 43.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức thưởng cho Tổng giám đốc TMT sẽ tương đương với 43 tỉ đồng (gần 2 triệu USD).

Hiện, ông Bùi Văn Hữu là người đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại TMT. Tính đến ngày 11.5, ông Hữu nắm giữ 10,6 triệu cổ phiếu (tương đương 33,4% vốn điều lệ), trị giá lên tới 458 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu năm 2016, Tổng giám đốcTMT cũng được thưởng 18,6 tỷ đồng tiền mặt vì kết quả kinh doanh tăng đột biến.

Công ty ôtô TMT là công ty chuyên kinh doanh xe tải. Năm 2003, công ty này đã xây dựng Nhà máy ô tô Cửu Long với vốn đầu tư 350 tỉ đồng. Nhà máy này chính thức đi hoạt động vào năm 2004 với công suất ban đầu là 10.000 -30.000 xe/năm.

Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty ô tô TMT treo thưởng gần 2 triệu USD cho Tổng giám đốc