Theo số liệu mới từ World Meter, với 11.074 ca nhiễm mới, tổng số người mắc COVID-19 tại Mỹ lên đến 54.808. Số người chết cũng tăng lên 775 (thêm 222 ca, mức tăng cao nhất từ trước đến nay) – tỷ lệ tử vong khoảng 1,2%.

COVID-19: Mỹ ghi nhận 11.074 ca nhiễm mới, thêm 222 người chết

25/03/2020, 09:20

Theo số liệu mới từ World Meter, với 11.074 ca nhiễm mới, tổng số người mắc COVID-19 tại Mỹ lên đến 54.808. Số người chết cũng tăng lên 775 (thêm 222 ca, mức tăng cao nhất từ trước đến nay) – tỷ lệ tử vong khoảng 1,2%.

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ diễn biến xấu - Ảnh: Reuters

Tình hình diễn biến xấu quá nhanh khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Mỹ trở thành tâm dịch COVID-19 của thế giới.

Nhiều quan chức tiểu bang lẫn liên bang Mỹ bày tỏ lo ngại hệ thống y tế chịu sức ép ngày càng lớn khi ca nhiễm tăng mạnh. Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 24.3 yêu cầu thêm hàng chục nghìn giường bệnh cùng máy thở, đồng thời nhắc nhở các bang khác chuẩn bị sẵn sàng.

New York là nơi tập trung gần một nửa số ca nhiễm toàn quốc. Khả năng kịch bản dịch bệnh tại đây lặp lại ở Washington, California hay các bang khác là rất lớn.

Phần lớn ca nhiễm tập trung ở bờ đông nước Mỹ với tâm dịch New York - Ảnh: The Guardian

Tại châu Âu, số người chết vì COVID-19 ở Ý tăng trở lại sau hai ngày giảm: 743 trường hợp mới nâng tổng số ca tử vong lên 6.820 (một ngày trước tăng 602).

Tổng số ca nhiễm tăng lên 69.176. Tuy nhiên Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết do chỉ xét nghiệm trường hợp có triệu chứng nghiêm trọng nên lượng người mắc bệnh có thể cao hơn gấp 10 lần. Số liệu mới nhất gây thất vọng vì phong tỏa đã kéo dài hai tuần mà tình hình vẫn chưa chuyển biến tốt.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục 6.922 – nâng tổng số ca nhiễm lên 42.058. Số ca tử vong tăng 2.991 (thêm 680 trường hợp).

Sau trung tâm triển lãm, nước này nay trưng dụng cả sân trượt băng làm bệnh viện dã chiến để góp phần giải tỏa sức ép cho những cơ sở y tế hiện có. Quân đội tham gia công tác khử trùng tất cả viện dưỡng lão trên toàn quốc.

Đức tính đến nay có 32.991 ca nhiễm và 159 ca tử vong, Pháp 22.304 ca nhiễm và 1.100 ca tử vong, Thụy Sĩ 9.877 ca nhiễm và 122 ca tử vong, Anh 8.077 ca nhiễm và 422 ca tử vong.

Cẩm Bình (theo CNBC, World Meter, The Guardian, France24)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19: Mỹ ghi nhận 11.074 ca nhiễm mới, thêm 222 người chết