Đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã khiến trên 100 triệu người khắp hành tinh mắc bệnh và trên 2,15 triệu trường hợp tử vong.

COVID-19: Số người mắc bệnh đã vượt mốc 100 triệu, 2,15 triệu ca tử vong

TTXVN | 26/01/2021, 07:00

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã khiến trên 100 triệu người khắp hành tinh mắc bệnh và trên 2,15 triệu trường hợp tử vong.

vna_potal_covid-19_malaysia_phat_hien_nhieu_o_dich_tai_noi_lam_viec_5251501.jpg
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 25.1, các nước thuộc ASEAN ghi nhận thêm 15.241 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 42.300 người. Trong 24 giờ qua, trong ASEAN có tới 5 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Malaysia. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Petaling Jaya, Malaysia, ngày 18.1.2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính tới 5 giờ ngày 26.1 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 100.201.733 trường hợp mắc COVID-19, trong số đó có 2.147.403 người không qua khỏi.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 72.152.797 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 25.901.533 ca và 110.669 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Bắc Mỹ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, với tổng cộng 29.512.408 ca bệnh và 622.369 trường hợp tử vong. Đây cũng là khu vực tâm dịch hiện nay của thế giới.

Xếp tiếp theo là châu Âu. Khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ 2 thế giới đã ghi nhận tổng cộng 29.214.612 ca bệnh và 669.561 ca tử vong. Như vậy, số ca tử vong vỉ virus SARS-CoV-2 ở các nước châu Âu còn cao hơn cả Bắc Mỹ.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á đến nay ghi nhận 22.636.920 ca mắc bệnh và 365.561 ca tử vong vì COVID-19.

Trên bình diện quốc gia/vùng lãnh thổ, Mỹ hiện là "điểm nóng" đại dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Tính tới rạng sáng 26.1 (giờ Việt Nam), Mỹ đã có tổng cộng 25.826.177 người mắc bệnh và 431.038 trường hợp tử vong.

Trung Quốc, quốc gia nơi đại dịch khởi phát vào trung tuần tháng 12.2020, hiện ghi nhận tổng cộng 89.115 ca mắc bệnh và 4.635 ca tử vong.

Hiện nay, nhiều quốc gia, khu vực đang đón nhận làn sóng dịch thứ 2, thứ 3 với tốc độ lây lan của virus nhanh hơn. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu.

Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Hàng loạt nước châu Âu đã phải tái phong tỏa một phần hoặc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy nhanh chương trình vaccine.

Chiều qua 25.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam vừa ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19. Đó là BN1549, nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 10.1.2021, bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay SQ192. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 11.1.2021 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 23.1.2021, kết quả xét nghiệm ngày 24.1.2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19: Số người mắc bệnh đã vượt mốc 100 triệu, 2,15 triệu ca tử vong