Tình hình dịch bệnh tại hai nước láng giềng có thể khiến hàng loạt nhà máy Trung Quốc đình trệ một lần nữa.

Covid-19: Trung Quốc càng thiệt hại khi tình hình ở Nhật, Hàn trở nên nghiêm trọng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/03/2020, 08:09

Tình hình dịch bệnh tại hai nước láng giềng có thể khiến hàng loạt nhà máy Trung Quốc đình trệ một lần nữa.

Do số ca nhiễm mới thời gian qua ít dần, chính quyền các địa phương Trung Quốc quyết định nới hạn chế đi lại cũng như cho phép doanh nghiệp làm việc trở lại sau thời gian dài.

Tuy nhiên nhiều nhà sản xuất ở Nhật, Hàn buộc phải tạm dừng một phần hoạt động trong bối cảnh số ca nhiễm ở nước họkhông ngừng tăng, đem lại nguy cơ làm giảm nguồn cung linh kiện đóng vai trò rất quan trọng đối với ngành sản xuất Trung Quốc (đặc biệt là hàng điện tử).

Nhà phân tích Dan Wang thuộc Công ty Gavekal Dragonomics nhận định: “Thiếu vài linh kiện có thể khiến cả quá trình sản xuất tạm ngừng. Đơn vị lắp ráp như Foxconn sẽ càng thêm đau đầu nếu đối tác Nhật, Hàn không cung cấp hàng”.

Foxconn cuối tháng 2 tuyên bố khôi phục hoạt động nhà máy ở Trung Quốc. Công ty tự dự báo doanh thu năm nay bị ảnh hưởng nặng vì dịch bệnh.

Cuối tuần trước Cục Thống kê Trung Quốc công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) tháng 2 rớt xuống mức kỷ lục, cho thấy hoạt động của các nhà máy tại nước này rơi vào tình trạng tồi tệ hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Một khi tình hình dịch tại hai nước láng giềng nghiêm trọng hơn, hàng loạt nhà máy sẽ chịu một cú sốc lớn nữa. Hàn Quốc hiện là ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc;Nhật Bản cũng ghi nhận đến gần 1.000 ca nhiễm (tính cả trường hợp mắc bệnh trên du thuyền Diamond Princess).

Tình hình dịch Covid-19 ở Hàn Quốc diễn biến phức tạp - Ảnh: The Washington Post

Trung Quốc chiếm đến ¼ tổng lượng hàng xuất khẩu của Hàn Quốc, trong đó có hàng tỉUSD chất bán dẫn, màn hình tinh thể lỏng và phụ tùng điện thoại di động. Công ty chứng khoán CITIC Securities cảnh báo với kịch bản dịch bệnh ở Nhật, Hàn diễn biến xấu, toàn bộ chuỗi cung ứng Trung Quốc đều chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Hiện tại một số đơn vị xuất khẩu lớn như Hyundai Motor và Samsung Electronics đều đã đóng cửa một phần dây chuyền sản xuất do phát hiện công nhân mắc Covid-19. LG Display ngừng cả một nhà máy chế tạo module hiển thị.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Covid-19: Trung Quốc càng thiệt hại khi tình hình ở Nhật, Hàn trở nên nghiêm trọng