Bản tin 6h00 ngày 21.4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19.

COVID-19: Việt Nam 5 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới, thế giới 2,4 triệu người mắc bệnh, hơn 165.000 người đã chết

21/04/2020, 06:15

Bản tin 6h00 ngày 21.4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19.

Như vậy, tính từ sáng ngày 16.4 đến nay đã tròn 5 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Đây là "ký lục" được ghi nhận đến thời điểm này trong công tác phòng chống dịch ở nước ta, trong khi trước đó, có những ngày có hơn chục ca bệnh mắc mới - ngày 22.3 có 19 ca bệnh mắc mới; ngày 30.3 có 15 ca bệnh mắc mới

Số ca bệnh mắc mới COVID-19 giảm dần từ khi thực hiện chính sách giãn cách xã hội. Từ ngày 1-14.4, số ca mắc mới giảm 40% so với 2 tuần trước đó.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 20.4 cho biết, tại Việt Nam, trong tuần qua chỉ ghi nhận thêm 08 trường hợp mắc mới COVID-19, trong khi đó có 64 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Số mắc mới trong tuần cao nhất được ghi nhận vào ngày 13.4 với 5 trường hợp, 3 ngày sau đó mỗi ngày chỉ ghi nhận thêm 1 trường hợp và liên tiếp 4 ngày từ 17-20.4 không ghi nhận trường hợp mắc mới. Điều đó cho thấy tình hình dịch hiện nay tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt và cho thấy hiệu quả của việc thực hiện cách ly xã hội trong những tuần vừa qua.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- BN188 được tính là đang theo dõi 14 ngày sau khi kết thúc điều trị, vì xét nghiệm bằng phương pháp Real Time PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 19.4 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

- Do đó hiện nay còn 53 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được cách ly, điều trị tại 09 cơ sở y tế (trong đó riêng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh có đông bệnh nhân nhất với 44 trường hợp). Đa số bệnh nhân đều có tình trạng sức khoẻ ổn định. Hiện sức khoẻ của 03 bệnh nhân nặng mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã có nhiều tiến triển.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 14 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 07 ca.

Thế giới đã ghi nhận tới 2.418.429 người mắc, 165.739 người tử vong, hơn 635.000 người đã phục hồi từ dịch bệnh COVID-19. Trong đó:

- Hoa Kỳ: 764.265 người mắc, 40.565 người tử vong.

- Italy:178.972 người mắc, 23.660 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 200.210 người mắc, 20.852 người tử vong.

- Pháp: 152.894 người mắc, 19.718 người tử vong.

Một nhóm gồm hơn 150 nhà kinh tế Australia đã yêu cầu chính phủ duy trì cách ly xã hội trong khi một số người khác thúc giục dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để cứu nền kinh tế.

Indonesia cho biết có 185 trường hợp mới mắc COVID-19

Quan chức Bộ y tế Indonesia Achmad Yurianto cho biết, nước này ghi nhận thêm 185 trường hợp mới mắc COVID-19 đưa tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên tới 6.760 người.

Ông Yurianto cho biết, số trường hợp tử vong mới vì dịch bệnh đã tăng thêm 8 người đưa tổng số các trường hợp tử vong lên tới 590, bên cạnh đó cũng có 747 người đã hồi phục. Idonesia đã tiến hành hơn 49.700 xét nghiệm COVID-19.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Malaysia thấp nhất theo ngày, không có trường hợp tử vong

Cơ quan y tế Malaysia đã thông báo, có 36 trường hợp mới nhiễm COVID-19- đây là mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ khi chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, đóng cửa các cửa hàng kinh doanh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cách đây 1 tháng.

Cộng thêm số trường hợp mới mắc trong ngày đưa tổng số ca tích lũy tại Malaysia lên 5.425 trường hợp. Bộ y tế Malaysia cho biết, không có trường hợp tử vong mới nào trong ngày 20/4, nên số ca tử vong vì dịch bệnh vẫn ở mức 89 người.

Số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha vượt quá 200.000 người

Bộ Y tế Tây Ban Nha thông tin, số người được chẩn đoán nhiễm virut SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha đã vượt qua ngưỡng 200.000 người. Tây Ban Nha có số trường hợp được chẩn đoán mắc COVID-19 cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ, theo thống kê của Reuters. Số người chết vì căn bệnh này đã tăng lên 20.852 người.

Pakistan tiến tới áp dụng biện pháp hạn chế thông minh

Chính phủ Pakistan cho biết đang hướng tới biện pháp “hạn chế thông minh" trái ngược với các biện pháp hạn chế trên toàn quốc hiện nay đối với việc đi lại và tụ tập nơi công cộng.

Ông Moeed Yusuf, cố vấn của Thủ tướng Pakistan về an ninh quốc gia, cho biết, Chính phủ muốn truy tìm và cách ly các khu vực cụ thể nơi virut xuất hiện và lây lan. Điều đó có nghĩa là Pakistan sẽ tăng cường kiểm tra và triển khai các xét nghiệm theo cách nhắm mục tiêu.

"Việc kiểm tra này sẽ được tăng lên, điều này sẽ cho phép chúng tôi biết virut đã lây lan ở đâu để chúng tôi có thể tiến tới phong tỏa “thông minh” hoặc hạn chế thông minh , không đóng cửa toàn bộ đất nước", ông nói. "Chúng ta chỉ nên đóng cửa những khu vực mà virut đã lây lan và sau đó quản lý và điều trị cho mọi người , đồng thời cho phép cuộc sống dần trở lại bình thường ở phần còn lại của đất nước."

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro khi đóng cửa toàn bộ nền kinh tế, điều này đã dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng ở quốc gia Nam Á này, nơi nhiều người làm việc kiếm ăn bằng những đồng lương hàng ngày.

Italia đánh giá tác động tâm lý của việc phong tỏa

Các nhà khoa học Italia muốn chính phủ tiến hành các bài kiểm tra tâm lý trên một quy mô dân số nhất định để xác định xem người dân có thể ở trong nhà bao lâu.

Tờ báo Corriere della Sera cho biết các nhà khoa học muốn biết khả năng chịu đựng của người Italia khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Italia đang áp dụng các biện pháp cao nhất để ngăn chặn dịch bệnh, người dân bị cấm ra khỏi nhà hơn 200m nếu không có lý do quan trọng. Các báo cáo về những ảnh hưởng của hạn chế xã hội đối với tâm lý ngày càng gia tăng, các nhà khoa học lo ngại sự cô lập trong thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng tới những người già và người dễ bị tổn thương.

Philippines: 19 trường hợp tử vong mới, thêm 200 người mắc COVID-19

Bộ Y tế Philippines cho biết, có thêm 19 trường hợp tử vong do COVID-19 và 200 ca nhiễm bệnh mới, đưa tổng số người xác đinh mắc COVID-19 tại Philippines lên 6.459 trường hợp, trong khi số tử vong đã tăng lên tới 428 người. Số trường hợp khỏi bệnh cũng tăng 41 người, đưa tổng số phục hồi lên 613 người.

UNHCR: Phụ nữ tị nạn đối mặt với nguy cơ bị bạo lực lớn hơn trong khủng hoảng

Cơ quan tị nạn LHQ (UNHCR) cảnh báo phụ nữ và trẻ em gái di tản đang đối mặt với nguy cơ bị bạo lực cao hơn trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Ông Gillian Triggs, ủy viên cao cấp của UNHCR cho rằng: "Chúng tôi cần phải chú ý khẩn cấp đến việc bảo vệ người tị nạn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái trong thời điểm xảy ra đại dịch “.

Nga: các trường hợp mắc mới giảm, số ca COVID-19 vượt 47.000 người

Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cho biết, đã có hơn 4.000 trường hợp mới được xác nhận, ít hơn con số 6.060 vào ngày hôm trước, đưa tổng số ca mắc COVID-19 ở Nga lên 47.121 người. Số ca tử vong do COVID-19 ở Nga trong 24 giờ qua cũng ghi nhận là 44 người.

Singapore xác nhận số ca COVID-19 tăng kỷ lục - 1.426 trường hợp

Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 1.426 trường hợp nhiễm COVID-19, một bước nhảy vọt, đưa tổng số người mắc bệnh tại Singapore lên 8.014 người, đồng thời cũng trở thành quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm bệnh.

Bộ Y tế Singapore cho biết phần lớn các trường hợp mới là trong số những người lao động nhập cư sống trong ký túc xá.

Theo SK&ĐS

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19: Việt Nam 5 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới, thế giới 2,4 triệu người mắc bệnh, hơn 165.000 người đã chết