Cục phòng chống HIV/ AIDS....

Nhiều trẻ dưới 15 tuổi đã sử dụng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV
3 năm trước Sự kiện
Có đến 10 trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV (PrEP), còn số trẻ dưới 16 tuổi sử dụng dịch vụ này lên đến 53 người…
  • Người nhiễm HIV không còn nghĩ đến ngày chết
    5 năm trước Kinh nghiệm y học
    Tại Hội thảo “Khởi động điều trị dự phòng bằng thuốc trước phơi nhiễm HIV (PrEP), giai đoạn 2018-2020” vào chiều 30.11 tại TP.HCM, các chuyên gia y tế cho biết PrEP cho phép những người chưa bị nhiễm HIV nhưng có nguy cơ cao lây nhiễm dự phòng HIV bằng cách uống mỗi ngày một viên, đây là một phần của chiến lược dự phòng HIV kết hợp.
  • 100% người chuyển giới nữ có nguy cơ nhiễm HIV
    5 năm trước Thông tin Y học
    Đó là thông tin được đưa ra tại “Hội thảo Sơ kết thí điểm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tại Việt Nam” vào sáng nay (29.5). Hiện đã có 1.200 người sử dụng PrEP, dự kiến đến cuối năm 2019 con số này sẽ lên đến trên 5.000 người và cuối năm 2020 sẽ lên đến trên 7.000 người.
  • Người dân TP.HCM được sử dụng thuốc chống lây nhiễm HIV/AIDS miễn phí
    6 năm trước Thông tin Y học
    Lần đầu tiên người dân TP.HCM được sử dụng thuốc “bài trừ” HIV/AIDS miễn phí. Khi sử dụng loại thuốc này, người dùng có thể ngừa lây nhiễm HIV/AIDS khi quan hệ với bạn tình nhiễm HIV hoặc tiếp xúc với máu nhiễm HIV.
  • Lần đầu tiên Việt Nam có dụng cụ xét nghiệm HIV tự động cung cấp miễn phí cho người dân
    7 năm trước Sự kiện
    Khoảng 10.000 bộ dụng cụ xét nghiệm HIV tự động có tính năng nhanh, gọn, kín đáo chính xác... được Cục phòng chống HIV/ AIDS đưa vào các tổ chức cộng đồng (CBO) để cung cấp miễn phí cho người dân có nhu cầu xét nghiệm HIV/ AIDS. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có được dụng cụ xét nghiệm HIV tự động này.
  • Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang đối mặt với bài toán tiếp cận BHYT
    8 năm trước Theo dòng thời sự
    Dù Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) chấp nhận thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) cho người khám, chữa bệnh nhiễm HIV/AIDS nhưng thực tế số lượng bệnh nhân nhiễm HIV/ AIDS đang điều trị ARV có BHYT còn rất ít. Điều này có nguy cơ khiến nhiều bệnh nhân không được điều trị liên tục ARV, gây nên tình trạng kháng thuốc. Đây sẽ là nguyên nhân khiến cho cam kết chấm dứt đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vào năm 2030 có thể bị phá sản.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO