Đối đầu chính trị giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong thời gian tới có thể sẽ xoay quanh vấn đề cải cách sâu rộng bầu cử Mỹ.

‘Cuộc chiến’ cải cách bầu cử Mỹ

Cẩm Bình | 02/03/2021, 10:46

Đối đầu chính trị giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong thời gian tới có thể sẽ xoay quanh vấn đề cải cách sâu rộng bầu cử Mỹ.

Dự luật về cải cách bầu cử của đảng Dân chủ vừa được đưa ra tranh luận đụng chạm đến hầu như mọi khía cạnh trong quy trình bầu cử: giảm bớt rào cản bỏ phiếu dưới danh nghĩa an ninh, hạn chế chia cắt khu vực theo đảng phái cũng ảnh hưởng từ hỗ trợ tài chính.

Đảng Dân chủ lâu nay đấu tranh mở rộng quyền bầu cử bằng cách chấp nhận bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu qua đường bưu điện cùng một số hình thức khác từng được áp dụng khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Dự luật đảng này trình lên còn đề xuất giao công tác chi khu vực bầu cử cho ủy ban độc lập.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng ủng hộ dự luật. Hạ viện Mỹ dự kiến sớm bỏ phiếu thông qua dự luật trong tuần này nhưng khó khăn còn nằm ở Thượng viện. Đảng Dân chủ cần đến 10 Thượng nghị sĩ Cộng hòa chấp thuận.

download.jpg
Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 - Ảnh: Reuters

Đảng Cộng hòa đánh giá dự luật trên tước đoạt quyền lực của các tiểu bang và đem lại nguy cơ gian lận. Cựu Tổng thống Donald Trump trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) kêu gọi kêu gọi chỉ tổ chức bầu cử một ngày duy nhất, hạn chế bỏ phiếu vắng mặt, loại bỏ bỏ phiếu qua đường bưu điện, yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân lúc bỏ phiếu trực tiếp.

Từ sau CPAC, một số nhà lập pháp Cộng hòa địa phương nhanh chóng hưởng ứng, chẳng hạn như bang Georgia ra dự luật bỏ thùng nhận phiếu di động và bỏ phiếu sớm.

Trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Biden đánh bại đối thủ với 7 triệu phiếu phổ thông. Bỏ phiếu vắng mặt được cho là một trong những yếu tố khiến cựu Tổng thống Trump thất bại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Cuộc chiến’ cải cách bầu cử Mỹ