Động thái ngừng giao dịch cổ phiếu lưu ký của công ty Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) được sàn chứng khoán New York (NYSE) lý giải là để tuân thủ một sắc lệnh hành pháp ký bởi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sàn New York hủy niêm yết cổ phiếu công ty Trung Quốc sở hữu giàn khoan Hải Dương 981

Cẩm Bình | 28/02/2021, 08:46

Động thái ngừng giao dịch cổ phiếu lưu ký của công ty Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) được sàn chứng khoán New York (NYSE) lý giải là để tuân thủ một sắc lệnh hành pháp ký bởi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quyết định trên chính thức có hiệu lực từ ngày 9.3. NSYE cho biết việc niêm yết không còn phù hợp vì lệnh hành pháp ban hành tháng 11.2020 cấm hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp Trung Quốc mà giới chức Washington xác định có quan hệ với quân đội Trung Quốc, CNOOC nằm trong danh sách đen này.

Thông tin CNOOC là mục tiêu tiếp theo mà NYSE hủy niêm yết sau khi đã “xử lý” 3 đơn vị viễn thông Trung Quốc (China Telecom, China Mobile, China Unicom) xuất hiện từ cuối năm ngoái. CNOOC thuộc nhóm 3 đơn vị khai thác dầu khí lớn nhất Trung Quốc, sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 (HD981) xâm phạm vùng biển Việt Nam năm 2014.

603a020485f5405bb77c983c.jpg
CNOOC là doanh nghiệp Trung Quốc mới nhất bị NYSE hủy niêm yết - Ảnh: RT

Động thái trên được thực hiện vào thời điểm chính quyền Tổng thống Joe Biden tiến hành rà soát loạt chính sách chống Trung do người tiền nhiệm ban hành. Như cựu Tổng thống Trump, đương kim lãnh đạo Washington xem đối phó Trung Quốc một cách toàn diện là ưu tiên hàng đầu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sàn New York hủy niêm yết cổ phiếu công ty Trung Quốc sở hữu giàn khoan Hải Dương 981