Nhận lô vắc xin COVID-19 đầu tiên của công ty Sinovac vào chiều tối 28.2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ sang Trung Quốc nói lời cảm ơn.

Ông Duterte muốn sang Trung Quốc cảm ơn vì vắc xin COVID-19

Cẩm Bình | 01/03/2021, 14:50

Nhận lô vắc xin COVID-19 đầu tiên của công ty Sinovac vào chiều tối 28.2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ sang Trung Quốc nói lời cảm ơn.

“Tôi dự định thực hiện một chuyến thăm ngắn đến Trung Quốc để bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình và đích thân cảm ơn ông ấy vì lô vắc xin”, Tổng thống Duterte phát biểu tại căn cứ không quân Villamor.

Nhà lãnh đạo Manila còn cho biết họ là quốc gia duy nhất Trung Quốc dùng máy bay quân sự chở vắc xin viện trợ đến, trong khi quốc gia khác phải sang lấy từ Trung Quốc. Tổng thống Duterte xem đây là thành quả của đường lối ngoại giao thân Trung mà ông giám sát thực hiện thời gian qua.

duterte-sinovac-villamor-1614506973773-546.png
Ông Duterte phát biểu tại căn cứ Villamor hôm 28.2 - Ảnh: Reppler

Tổng thống Duterte cũng kêu gọi người dân trong nước: “Hiệu quả của những loại vắc xin này được đảm bảo bởi khoa học và giới chuyên gia Philippines. Tôi khuyến khích mọi người đi tiêm càng sớm càng tốt, góp phần ngăn dịch bệnh lây lan”.

2000.jpeg
Lô vắc xin COVID-19 của Sinovac đầu tiên đến Philippines - Ảnh: The Inquirer

Thuộc số quốc gia có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất châu Á, Philippines khởi động chiến dịch tiêm chủng rộng rãi vào ngày 1.3 với 600.000 liều sản phẩm của Sinovac. Nước này đặt mục tiêu chủng ngừa cho 70 triệu người (tổng dân số hơn 108 triệu) để đạt miễn dịch cộng đồng.

download.jpg
Philippines khởi động chiến dịch tiêm chủng rộng rãi - Ảnh: Reuters

Ngoài sản phẩm của Sinovac, Philippines còn muốn tiếp cận vắc xin của Pfizer và của AstraZeneca.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Duterte muốn sang Trung Quốc cảm ơn vì vắc xin COVID-19