Nỗ lực thể hiện chủ quyền đối với Đài Loan của Trung Quốc diễn ra trên cả trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

‘Cuộc chiến chỉnh sửa Wikipedia’ giữa Trung Quốc với Đài Loan

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 06/10/2019, 17:19

Nỗ lực thể hiện chủ quyền đối với Đài Loan của Trung Quốc diễn ra trên cả trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

Chỉ trong vòng một ngày, mô tả về Đài Loan bị đổi từ “một nước ở Đông Á” sang “một tỉnh thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” rất nhiều lần.

Trang nói về Hồng Kông thay đổi 65 lần, giữa “người biểu tình” và “đối tượng nổi loạn”. Nội dung quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, sự kiện Thiên An Môn cũng gặp tình trạng tương tự.

Thành viên Wikipedia Đài Loan Lâm Lập Vân tin rằng chính quyền Bắc Kinh đứng sau hoạt động chỉnh sửa quy mô lớn nêu trên. Theo điều tra do đài BBC thực hiện thì có đến 1.600 từ ngữ bị sửa theo hướng nói tốt cho Trung Quốc, nhưng họ không thể tìm ra ai đã biên tập lại.

Một số học giả Trung Quốc lập luận rằng vì là phương tiện truyền thông nước ngoài nên Wikipedia đưa nội dung sai lệch về nước này. Họ kêu gọi chính quyền khuyến khích cư dân mạng Trung Quốc “trở thành nhà quản trị” Wikipedia và thành lập một nhóm biên tập.

Giảng viên Heather Ford thuộc đại học New South Wales (Úc) chẳng lấy làm lạ về việc Trung Quốc nhắm vào Wikipedia, nhưng bà ngạc nhiên khi nỗ lực chỉnh sửa lại được đẩy lên với mức độ hiện nay.

Cẩm Bình (theo Daily Mail)
Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Cuộc chiến chỉnh sửa Wikipedia’ giữa Trung Quốc với Đài Loan