Hy vọng phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tháng qua bị dập tắt khi nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Myong-gil thông báo cuộc đàm phán cấp chuyên viên mới nhất giữa họ với Mỹ thất bại.

Đàm phán cấp chuyên viên Mỹ - Triều thất bại

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 06/10/2019, 09:18

Hy vọng phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tháng qua bị dập tắt khi nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Myong-gil thông báo cuộc đàm phán cấp chuyên viên mới nhất giữa họ với Mỹ thất bại.

Ông Kim Myong-gil – nhân vật được giao phụ trách hoạt động đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên – vừa hội kiến phái đoàn Mỹ tại Thụy Điển trong ngày 5.10. Quan chức này sau đó cho biết: “Đàm phán không đáp ứng kỳ vọng của chúng tôi và cuối cùng đã thất bại. Phía Mỹ không từ bỏ thái độ lẫn quan điểm cũ”.

Bộ Ngoại giao Mỹ lại tuyên bố phát ngôn từ nhà ngoại giao Kim Myong-gil không phản ánh đúng về cuộc gặp, Thụy Điển còn mời quan chức hai nước quay lại đây trong nhiều đợt làm việc nữa.

“Chúng tôi đem đến nhiều ý tưởng tốt và đối thoại tốt. Mỹ - Triều không thể vượt qua 70 năm thù địch chỉ bằng một cuộc đàm phán 5.10. Có một số vấn đề khó, đòi hỏi cam kết mạnh mẽ từ cả hai”, theo phát viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus.

Nhà ngoại giao Kim Myong-gil lại không đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Washington: “Mỹ đưa ra những đề xuất có vẻ giống như cách tiếp cận mới, phương pháp mới, giải pháp sáng tạo. Nhưng họ làm chúng tôi thất vọng ghê gớm, khiến chúng tôi giảm nhiệt tình đối thoại vì chẳng đưa gì lên bàn đàm phán cả”.

Vị quan chức Triều Tiên còn cáo buộc Mỹ chẳng có ý định giải quyết bất đồng qua đối thoại, tuy vậy ông khẳng định phi hạt nhân hóa hoàn toàn vẫn khả dĩ, nếu mọi trở ngại đe dọa an ninh lẫn sự phát triển của Triều Tiên được loại bỏ hoàn toàn – ám chỉ trừng phạt do chính quyền Mỹáp đặt.

Sau cuộc gặp kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ, quan chức hai bên đều trở về Đại sứ quán nước mình tại Stockholm. Giới chức Thụy Điển từ chối tiết lộ thông tin liên quan.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều rơi vào bế tắc kể từ lần gặp gỡ thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đến lần hội kiến thứ 3 vào cuối tháng 6, hai ông cam kết nối lại nỗ lực ngoại giao, tuy nhiên 3 tháng trôi qua mà điều này vẫn chưa xảy ra

Triều Tiên vài tháng gần đây liên tục phóng tên lửa tầm ngắn và lên tiếng chỉ trích một số nhân vật chủ trương cứng rắn bên phía Mỹ - động thái được cho là ngăn cản việc khôi phục đàm phán.

Sang tháng 9, Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Cố vấn an ninh John Bolton, người luôn muốn áp dụng mô hình phi hạt nhân hóa kiểu Lybia cho Triều Tiên, đồng thời đề xuất “một phương pháp mới” trong đàm phán hạt nhân.

Chuyên gia Jenny Town thuộc tổ chức nghiên cứu 38 North nhận xét tình hình có vẻ không khả quan: “Tôi nghĩ Triều Tiên kỳ vọng quá cao rằng Mỹ sẽ thay đổi nhiều sau khi loại bỏ cố vấn cứng rắn Bolton. Dường như khoảng cách giữa họ vẫn chưa thu hẹp”.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên, báo Dong-A Ilbo (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Bình Nhưỡng tuần trước vừa cử một đoàn làm việc sang thành phố Đan Đông của tỉnh Liêu Ninh, nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Giáo sư Trương Liên Quế thuộc trường đảng trung ương tại Bắc Kinh cho biết phía Triều Tiên muốn dùng “lá bài Trung Quốc”: muốn Mỹ thấy rằng họ được chính quyền Bắc Kinh hậu thuẫn.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đàm phán cấp chuyên viên Mỹ - Triều thất bại