Hãng AP dẫn lời Thống đốc bang Florida Ron DeSantis thông báo ngừng nỗ lực tranh cử và tỏ ý ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chuyển động

Cuộc đua vị trí ứng viên Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 dần ngã ngũ

Cẩm Bình 22/01/2024 09:43

Hãng AP dẫn lời Thống đốc bang Florida Ron DeSantis thông báo ngừng nỗ lực tranh cử và tỏ ý ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Rõ ràng là cử tri Cộng hòa tham gia bỏ phiếu sơ bộ muốn trao cho cựu Tổng thống Trump một cơ hội nữa. Tôi đã ký cam kết ủng hộ ông ấy và sẽ tôn trọng cam kết. Ông nhận được sự ủng hộ từ tôi vì chúng ta không thể nào lại dựa vào thế lực Cộng hòa cũ những năm qua”, theo Thống đốc DeSantis.

cuoc.jpg
Thống đốc bang Florida Ron DeSantis - Ảnh: AP

Quyết định trên khiến cuộc đua vị trí ứng viên Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 chỉ còn lại 2 nhân vật nặng ký: cựu Tổng thống Trump cùng cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Kịch bản này không bất ngờ khi bầu cử sơ bộ tại bang Iowa đầu tuần trước ghi nhận chiến thắng áp đảo dành cho cựu Tổng thống Trump, trong khi Thống đốc DeSantis chỉ giành được khoảng 21% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng tiếp theo chuẩn bị diễn ra tại bang New Hampshire nơi bà Haley đặt trọng tâm.

Trước thông tin Thống đốc DeSantis rời cuộc đua, bà Haley bình luận: “Ông ấy đã tranh cử rất tuyệt và là một thống đốc tốt. Chúng tôi chúc ông mọi điều tốt lành”.

Thống đốc DeSantis tranh cử với nhiều lợi thế lớn, chẳng hạn huy động được 130 triệu USD tài trợ, thành tích lập pháp đáng nể ở nhiều vấn đề quan trọng với đảng Cộng hòa (quyền phá thai, giảng dạy về chủng tộc và giới tính trong trường học). Ông từng được xem là nhân vật đủ sức thay thế cựu Tổng thống Trump trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Nhưng lợi thế dần bị xói mòn vì hàng loạt sự cố cùng biến động nhân sự đội ngũ chiến dịch tranh cử, kết quả là chính trị gia này nhận thất bại cay đắng ở Iowa.

Dấu hiệu Thống đốc DeSantis bỏ cuộc xuất hiện ngay sau bầu cử sơ bộ tại Iowa. Ông khen ngợi cựu Tổng thống Trump đối phó đại dịch COVID-19 tốt hơn đương kim lãnh đạo Joe Biden, đội ngũ của ông cũng ra sức chê bai bà Haley không đủ năng lực làm tổng thống.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc đua vị trí ứng viên Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 dần ngã ngũ