Cuộc thi Miss Hà Nội - Hoa khôi Hà Nội 2023 được tổ chức vào đêm 5.3 tại Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội dù không có giấy phép nhưng vẫn trao giải và vương miện cho các thí sinh.

Cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2023 tổ chức không phép nhưng vẫn trao giải như thường

Dạ Thảo | 13/03/2023, 22:50

Cuộc thi Miss Hà Nội - Hoa khôi Hà Nội 2023 được tổ chức vào đêm 5.3 tại Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội dù không có giấy phép nhưng vẫn trao giải và vương miện cho các thí sinh.

Cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2023 được quảng bá là một cuộc thi nhan sắc dành riêng cho các cô gái hiện đang học tập, sinh sống tại thủ đô. Cuộc thi bắt đầu nhận hồ sơ dự thi của các thí sinh trên khắp cả nước từ ngày 18.1.

Trong thông cáo gửi tới các đơn vị báo chí, đơn vị tổ chức cho biết cuộc thi là sân chơi để giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức. Qua cuộc thi này, công chúng trong và ngoài nước sẽ hiểu rõ hơn nét đẹp văn hóa, tâm hồn của thiếu nữ Việt Nam, đặc biệt là nét đẹp văn hóa của người phụ nữ Hà Nội. Đêm chung kết của cuộc thi được tổ chức vào ngày 5.3 tại Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội.

334940938_163206179891278_3987424635838172776_n.jpg
Cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2023 được tổ chức rầm rộ ngay bên cạnh Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
335022853_169692115830061_4527166929775275729_n(1).jpg
Hoa khôi cuộc thi là thí sinh Nguyễn Thị Ngần đến từ Nam Định

Theo tìm hiểu của phóng viên, cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2023 không có giấy phép của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Ngoài ra, không có bất cứ thông tin nào cho thấy đơn vị tổ chức gửi hồ sơ xin giấy phép từ Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội.

Trong đêm chung kết của cuộc thi, để tránh những rắc rối về giấy phép, BTC đã cố tình ghi thông tin là "Đêm Gala tôn vinh". Tuy nhiên, trong màn trình diễn của 18 thí sinh tham dự cuộc thi vẫn có phần biểu diễn tài năng, áo dài và áo dạ hội.

335886557_882130692844999_338867610423220298_n.jpg
Cuộc thi cũng có phần casting, sơ loại

Bên cạnh đó, BTC gửi thông tin đến các cơ quan báo chí cũng ghi rõ "Đêm chung kết cuộc thi Miss Hà Nội 2023 - Hoa khôi Hà Nội 2023". "Thí sinh Nguyễn Thị Ngần đến từ Nam Định đã xuất sắc giành vương miện Hoa khôi Hà Nội 2023 với chủ đề Beauty and Beyond...".

332183067_214322777923239_6221138860311877791_n.jpg
Các phần thi của chương trình na ná như các cuộc thi được cấp phép khác, trải qua các vòng trình diễn áo dài, dạ hội hay phần thi tài năng
334849364_1217525195536447_2176582560581310302_n.jpg
Cuộc thi trao giải trực tiếp cho các thí sinh đạt giải chứ không phải là cuộc thi online để né tránh vấn đề pháp lý
335072781_587755569920470_1829209954661522285_n.jpg
Các thí sinh thể hiện phần tài năng của mình tại một chương trình không được cấp giấy phép

Chia sẻ với phóng viên trong tối 13.3, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, ông không hề biết có cuộc thi Miss Hà Nội 2023 - Hoa khôi Hà Nội 2023 được tổ chức. 

Còn theo ông Đặng Đức Hưng - Chánh thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, ông cũng mới nhận được thông tin về cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2023 tổ chức không có giấy phép. "Chúng tôi sẽ kiểm tra và làm việc với đơn vị tổ chức để làm rõ thông tin về cuộc thi cũng như chia sẻ với báo chí sớm về sự việc này".

334642692_227682363145035_7830140933469556747_n(1).jpg
Các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2023 không hề biết cuộc thi không được các cơ quan chức năng cấp phép

Hiện nay, các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu hay người đẹp đã được "cởi trói" nhiều hơn trong vấn đề pháp lý, đặc biệt khi áp dụng Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Chính vì vậy, việc cấp giấy phép cho một cuộc thi người đẹp không còn khó khăn như trước. Tuy nhiên, vẫn có những đơn vị "ăn xổi" hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người để tổ chức những cuộc thi không hề được các cơ quan chức năng cấp phép. Các thí sinh tham dự các cuộc thi này đều không nắm rõ quy định cũng như thông tin cụ thể của cuộc thi. Để rồi khi sự việc xảy ra, nhiều thí sinh mới ngỡ ngàng về tính pháp lý của cuộc thi.

Trước việc các cuộc thi nhan sắc diễn ra ngày càng nhiều như hiện nay, nhiều người nhận xét rằng Việt Nam đang loạn cuộc thi sắc đẹp. Chính những cuộc thi tổ chức không nghiêm túc, trao giải tràn lan cũng khiến cho tình trạng danh hiệu hoa hậu bị lạm dụng và ít nhiều làm giảm lòng tin của công chúng vào các cuộc thi sắc đẹp.

Cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2023 dù không được cấp phép nhưng vẫn gửi thông tin tràn lan tới các cơ quan báo chí
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc thi Hoa khôi Hà Nội 2023 tổ chức không phép nhưng vẫn trao giải như thường