Việc cưỡng chế công trình 8B Lê Trực chậm trễ tới 76 ngày, do đó, nhà thầu phá dỡ đã lắp cần trục tháp, đưa máy cắt kim cương lên tầng 19 để tiến hành phá dỡ công trình đúng tiến độ.

Cưỡng chế chậm 76 ngày, nhà thầu dùng máy cắt kim cương 'cắt' nhà 8B Lê Trực

Trí Lâm | 29/09/2016, 20:05

Việc cưỡng chế công trình 8B Lê Trực chậm trễ tới 76 ngày, do đó, nhà thầu phá dỡ đã lắp cần trục tháp, đưa máy cắt kim cương lên tầng 19 để tiến hành phá dỡ công trình đúng tiến độ.

Theo kế hoạch,việc phá dỡ phần sai phạm tại nhà 8B Lê Trực sẽ hoàn thành trước ngày 30.10. Tuy nhiên, để phá dỡ được những tấm dầm trên, nếu chỉ dùng khoan nén khí bê tông thông thường thì rất khó thực hiện. Do đó, nhà thầu phá dỡ đã lắp cần trục tháp, đưa máy cắt kim cương lên tầng 19 để cắt phần dầm, cột.

Cần cẩu tháp được đưa vào để cắt ngọn công trình

Gói thầu do Tập đoàn Phương Bắc đảm nhiệm, hiện nay đã lắp xong cần trục tháp và đang tiến hành phá dỡ. Phần dầm, cột sau khi cắt thành từng đoạn sẽ được vận chuyển xuống đất bằng cần trục tháp. Quận Ba Đình đã tạm ứng 3 tỉ đồng cho nhà thầu để phá dỡ công trình này.

Bê tông sau khi được cắt rời bởi máy cắt kim cương được vận chuyển bằng cẩu tháp xuống

Theo UBND quận Ba Đình (Hà Nội), việc phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực đang ở giai đoạn rất khó khăn do phần phá dỡ ở tầng cao và phải thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Phần phải phá dỡ gồm những dầm bê tông cốt thép dày và rộng, trong khi vị trí thi công lại khó khăn.

Các khối bê tông được cắt, xếp đống phía dưới công trình

Do đó, quận Ba Đình yêu cầu đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền phường Điện Biên, các sở, ngành liên quan của thành phố để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định về lao động, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn trong quá trình phá dỡ.

Trước đó, trong cuộc làm việc với Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đề cập đến sự chậm trễ trong việc phá dỡ công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực. Theo ông Dũng, so với tiến độ đề ra, việc cưỡng chế phá dỡ đã chậm 76 ngày và yêu cầu Hà Nội phải nhanh chóng hoàn thành việc phá dỡ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
1 giờ trước Sự kiện
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cưỡng chế chậm 76 ngày, nhà thầu dùng máy cắt kim cương 'cắt' nhà 8B Lê Trực