Liên quan đến vụ sập lò gạch ở tỉnh Đồng Tháp khiến 6 người bị thương, chiều 29.9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay hiện bệnh viện đang điều trị 4 bệnh nhân trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương, chấn thương cột sống, trong đó có 1 bệnh nhân đang rất nguy kịch.

Đồng Tháp: Sập lò gạch, 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch

Hồ Quang | 29/09/2016, 18:34

Liên quan đến vụ sập lò gạch ở tỉnh Đồng Tháp khiến 6 người bị thương, chiều 29.9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay hiện bệnh viện đang điều trị 4 bệnh nhân trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương, chấn thương cột sống, trong đó có 1 bệnh nhân đang rất nguy kịch.

4 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy đều trong tình trạng đa chấn thương gồm: Võ Văn Xuân (57 tuổi), Võ Thị Mỹ Châu (30 tuổi), Võ Kim Thủy (34 tuổi, chị gái của Châu) và Lưu Văn Hậu (38 tuổi). Trong đó, nạn nhân Châu được xác định gãy xương cẳng chân, dập lách,chấn thương cột sống và có máu trong ổ bụng. Riêng nạn nhân Thủy (chị gái Châu) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết vùng trán thái dương bên phải, dập phổi, tràn dịch màng phổi, chấn thương cột sống.

Theo bác sĩNguyễn Tấn Hùng, khoa Ngoại thần kinh,các công nhânnày khi rơi từ độ cao trên 6m, đều bị chấn thương cột sống. “Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật sớm cho các nạn nhân này. Tuy nhiên phải mất thời gian dài mới phục hồi hoàn toàn và khả năng lao động sẽ bị ảnh hưởng”, bác sĩ Hùng cho biết.

TS.BS Trần Quang Vinh - Trưởng khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện bệnh nhân Thủy đang hôn mê, thở máy và vẫn đang được hồi sức tiếp tục. “Tiên lượng sức khỏe của bệnh nhân này là rất dè dặt vì bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Vinh nói.

Được biết cả 4 nạn nhân của vụ sập lò gạchđều là người cùng xã và kinh tế rất khó khăn.

Trước đó, vào chiều tối 28.9, 6 công nhânlàm việc tại một lò gạch tư nhân ở huyện Vấp Vò, tỉnh Đồng Tháp trèo lên lò để sửa chữa thì bất ngờ lò gạch bị sập, các công nhân từ trên cao ngã nhào xuống đất. Cả 6 công nhân đều bị thương và đượcchuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cấp cứu. Tuy nhiên do tình trạng chấn thương quá nặng, cả 4 bệnh nhân trên đều bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương, chấn thương cột sống... nên được các bác sĩ ở đây chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp: Sập lò gạch, 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch