Đang hì nhục kéo hàng xếp trên nóc xe tải, bất ngờ nam thanh niên bị trượt chân lăn nhào xuống đất. Trước khi tiếp đất, bộ phận sinh dục của nam thanh niên này vướng phải cánh cửa xe tải bị cứa rách vùng da bìu, lòi toàn bộ tinh hoàn ra ngoài. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Cứu nam thanh niên thoát khỏi nguy cơ mất khả năng “đàn ông”

Hồ Quang | 14/10/2016, 20:41

Đang hì nhục kéo hàng xếp trên nóc xe tải, bất ngờ nam thanh niên bị trượt chân lăn nhào xuống đất. Trước khi tiếp đất, bộ phận sinh dục của nam thanh niên này vướng phải cánh cửa xe tải bị cứa rách vùng da bìu, lòi toàn bộ tinh hoàn ra ngoài. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi bị tai nạn, anh Nguyễn Thanh T. (25 tuổi, ngụ tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi) được mọi người chuyển đến Bệnh viện huyện Củ Chi, TP.HCM. Tại đây các bác sĩ phất hiện nạn nhân bị chảy máu vùng kín rất nhiều vàđau đớn vật vã.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng bìu trái của nạn nhân bị rách một đoạn dài 15cm lòi toàn bộ tinh hoàn ra ngoài. Trước tình huống trên, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay, nếu không nạn nhân không chỉ mất khả năng “đàn ông” mà còn bị nhiễm trùng gây hoại tử, ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngày 14.10 Bệnh viện huyện Củ Chi, TP.HCM cho hay sau nhiều giờ phẫu thuật các bác sĩ khoa Ngoại niệu (khoa vệ tinh của Bệnh viện Bình Dân đặt tại Bệnh viện huyện Củ Chi) đã cắt lọc hoại tử, cầm máu. Riêng phần tinh hoàn bị lòi ra ngoài được các bác sĩ cố định vào lớp da bìu, đặt ống dẫn lưu.

“Hiện bệnh nhân T. đã hoàn toàn bình phục, các chỉ số sinh hiệu đều ổn định. Đặc biệt bệnh nhân sẽvẫn có thể sinh hoạt nam nữ bình thường như những người đàn ông bình thường khác”, bác sĩ Hồ Hải Trường Giang - Giám đốc Bệnh viện huyện Củ Chi cho biết.

Bệnh nhân T. kểtrước đó anh trèo lên nóc xe tải để xếp hàng thì vô tình trượt chân ngã xuống đất, vùng kín của anh va vào cánh cánh cửa xe tải khiến bộ phận sinh dục bị tổn thương nặng, gây chảy máu, đau đớn.

Theo bác sĩ Giang những trường hợp bị thương tích nơi tinh hoàn là rất nguy hiểm, trong đó mất khả năng làm “đàn ông” là nguy cơ lớn nhất. Rất may trong trường hợp này, bệnh nhân được mổ cấp cứu kịp thời, nếu không, bệnh nhân không chỉ mất khả năng “đàn ông” mà có nguy cơ đe dọa đến tính mạng do nhiễm trùng gây hoại tử.

“Thời gian từ lúc bệnh nhân bị tai nạn đến lúc thực hiện phẫu thuật chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ nên việc nhiễm trùng không xảy ra, nhất là vẫn bảo tồn được chức năng giới tínhcho nam thanh niên này”, bác sĩ Giang nói.

Cũng theo bác sĩ Giang, nếu như trước đây, các trường hợp bị tai nạn thế Bệnh viện huyện Củ Chi đều chuyển bệnh nhân lên các bệnh viện tuyến trên nhưng từ ngày Sở Y tế TP.HCM cho triển khai triển khai 7 khoa vệ tinh và 13 phòng khám vệ tinh thuộc 10 bệnh viện của TP tại đây nên bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca khó, nhờ có sự hỗ trợ tích cực từ các khoa, phòng vệ tinh.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu nam thanh niên thoát khỏi nguy cơ mất khả năng “đàn ông”