Ủy ban kiểm tra kỉ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 17.12 cho biết ông Tào Bạch Tuyển, cựu quan chức từng phụ trách theo dõi quan hệ ngoại giao với Tây Âu và châu Phi của Ban đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, đang bị điều tra vì “vi phạm kỉ luật nghiêm trọng”.

Cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Cẩm Bình | 18/12/2017, 11:03

Ủy ban kiểm tra kỉ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 17.12 cho biết ông Tào Bạch Tuyển, cựu quan chức từng phụ trách theo dõi quan hệ ngoại giao với Tây Âu và châu Phi của Ban đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, đang bị điều tra vì “vi phạm kỉ luật nghiêm trọng”.

Ông Tào năm nay 63 tuổi, người Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), bắt đầu làm việc cho Ban đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1975. Ngoài tiếng Anh, ông còn thông thạo tiếng Đức và nhiều ngoại ngữ khác, nên được giao phụ trách công việc liên lạc với các quốc gia nói tiếng Đức trong giai đoạn 1975-1982, sau đó được cử sang đại học Heidelberg (Đức) học chính trị quốc tế 3 năm.

Sau khi về nước năm 1985, ông làm Trưởng phòng Phòng liên lạc đối ngoại nước Đức của Ban đối ngoại trung ương. Từ năm 1992, ông được chuyển sang làm việc ở các đơn vị kinh tế như Trung tâm liên lạc kinh tế Trung Quốc (làm Trưởng trung tâm) và Công ty giao dịch quốc tế Hoa Liên (làm Tổng giám đốc) trước khi trở về Ban đối ngoại trung ương, làm Vụ trưởng Vụ liên lạc đối ngoại Tây Âu.

Từ năm 2008 đến 2012, ông Tào giữ chức Vụ trưởng Vụ 4 của Ban đối ngoại trung ương, phụ trách công việc liên lạc với đảng chính trị của các quốc gia Châu Phi hạ Sahara. Sau khi từ nhiệm, ông làm cố vấn cho tập đoàn kim loại Trung Đức có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết hiện vẫn chưa rõ ông Tào bị điều tra vì liên quan đến chuyện gì, nhưng việc một quan chức của Ban đối ngoại trung ương bị điều tra tham nhũng là điều bất thường. Vụ điều tra ông Tào xảy ra sau khi CCDI đưa cán bộ điều tra tham nhũng vào cơ quan này.

Theo một nguồn tin trong giới chính trị làm việc tại Bắc Kinh, Ban đối ngoại trung ương “từng rất nổi tiếng vì rất trong sạch”.

“Lý do chính để họ được nhận xét như vậy là vì hầu hết họ là những học giả thực sự và không có nhiều cơ hội để kiếm lời từ công việc của mình”, nguồn tin này cho hay.

SCMP cho biết Tào Bạch Tuyển là quan chức ngoại giao cấp cao thứ hai bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng kể từ năm 2012 đến nay. Người đầu tiên sa lưới là ông Trương Côn Sinh.

Vào tháng 1, CCDI thông báo ông Trương đã bị cách chức Trợ lý Ngoại trưởng và bị điều tra vì “vi phạm kỉ luật nghiệm trọng”. Ông là người cấp cao nhất trong số các Trợ lý Ngoại trưởng, phụ trách Ban nghi lễ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cẩm Bình (theo SCMP, Sina)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
4 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc bị điều tra tham nhũng