Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống 1 ông lão đã bị ngưng tim.

Cứu sống 1 ông lão đã bị ngưng tim

Văn Vĩnh | 27/07/2016, 11:10

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống 1 ông lão đã bị ngưng tim.

Bệnh nhân là cụ Trịnh Văn Tấn (75 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện vào chiều 25.7, trong tình trạng đau ngực, khó thở, hẹp mạch máu…

Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu và kiểm tra, phát hiện ông Tấn bị hẹp 80% nhánh chính bên trái, 90% đoạn giữa nhánh liên thất trái, hẹp 50% đoạn giữa nhánh mũ, 99% đoạn giữa động mạch vành phải, tim bị ngưng, tình hình vô cùng nguy hiểm.

Các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ), phối hợp cùng ê kíp xử lýbằng cách đặt tới 3 stent động mạch vành phải; đồng thời thực hiện các phương pháp chuyên môn cần thiết. Dần dần tình trạng sức khỏe của ông Tấn ổn định.

Sáng 27.7, ông Tấn đã bình phục, trao đổi bình thường với mọi người trong gia đình lên thăm nuôi.

Vĩnh Nguyễn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
10 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu sống 1 ông lão đã bị ngưng tim