Đang mang thai bị mắc COVID-19, sản phụ rơi vào tình trạng phải mổ bắt con, sau đó bị nguy kịch, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong rất cao.

Cứu sống sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch trong đêm

Hồ Quang | 27/08/2021, 15:08

Đang mang thai bị mắc COVID-19, sản phụ rơi vào tình trạng phải mổ bắt con, sau đó bị nguy kịch, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngày 27.8, Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 cho hay vừa phối hợp kịp thời cứu sống sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Nữ sản phụ này mang thai 28 tuần tuổi và bị mắc COVID-19 đã được mổ bắt con tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương. Đến tối 26.8, nữ sản phụ bất ngờ chuyển biến nặng, rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ ở đây tiên lượng kết quả xấu, nguy cơ tử vong rất cao.

cuu-song-san-phu-mac-covid-19-nguy-kich-trong-dem-hinh-anh(1).png
Các y bác sĩ tổ cấp cứu hồi sức tích cực, Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 tiến hành chạy ECMO cho sản phụ - Ảnh: BVCC

Lúc này, các bác sĩ Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương đã liên với Bệnh viện Quân y 175 để nhận sự trợ giúp. Ngay lập tức Tổ cấp cứu hồi sức tích cực, Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 đã hội chẩn với chuyên gia TS-BS Phan Thị Xuân - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy và nhận định bệnh nhân chỉ có sử dụng ECMO (máy tim phổi nhân tạo) mới hy vọng cứu vãn.

Ngay trong đêm, Tổ cấp cứu hồi sức tích cực do thiếu tá ThS-BS Diệp Hồng Kháng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 cùng ê kíp đã đến Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương để kịp can thiệp.

Tại đây, tổ cấp cứu nhanh chóng thực hiện kỹ thuật ECMO cho bệnh nhân. Sau khi thực hiện kỹ thuật ECMO chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) của bệnh nhân đạt 98- 100% sinh hiệu tốt. Bệnh nhân được tổ cấp cứu đưa ngay về Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục theo dõi và điều trị.

“Đến sáng nay (27.8) bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân nhờ sử dụng thành công kỹ thuật ECMO”, bác sĩ Kháng cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung (Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175) cho biết việc thực hiện kỹ thuật ECMO cho bệnh nhân tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương đóng vai trò quyết định cứu chữa bệnh nhân thành công để đưa về Bệnh viện Quân y 175.

“Bệnh nhân này tiến triển nặng, nếu chuyển bệnh nhân về khi chưa sử dụng ECMO thì tiên lượng tử vong rất cao”,bác sĩ Chung nói.

Theo bác sĩ Chung đây là ca cấp cứu thực hiện kỹ thuật ECMO thứ 7 của Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID -19, Bệnh viện Quân y 175, trong đó có 2 sản phụ đã được cấp cứu thành công chuẩn bị xuất viện, 2 sản phụ đã cai máy thở, 3 bệnh nhân đang được điều trị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
40 phút trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu sống sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch trong đêm