Ngày 5.10, một cấp tòa quận ở thủ đô Seoul tuyên án 15 năm tù về tội tham nhũng đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak, vị lãnh đạo từng là biểu tượng của sự trỗi dậy kinh tế của Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lĩnh 15 năm tù vì tham nhũng

Trần Trí | 05/10/2018, 19:43

Ngày 5.10, một cấp tòa quận ở thủ đô Seoul tuyên án 15 năm tù về tội tham nhũng đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak, vị lãnh đạo từng là biểu tượng của sự trỗi dậy kinh tế của Hàn Quốc.

Ông Lee bị buộc tội biển thủ24,6 tỉ won (21,7 triệu USD) từ công ty phụ tùng xe hơi DAS do ông làm chủ, và nhận hối lộ của tập đoàn điện tử Samsung,từ một cựu nghị sĩ và một trong những chỉ huy Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) dưới thời ông.

Ông Lee còn bị buộc tội gây thất thoát ngân sách nhà nước cùng nhiều tội danh khác. Tòa còn tuyên phạt ông Lee 13 tỉ won (11,5 triệu USD),nói ông Lee phạm pháp trước và trong thời gian làm tổng thống (từ năm 2008 đến năm 2013).

Trong phán quyết được truyền hình trực tiếp, tòa tuyên “bị cáo Lee gây thất vọng không chỉ cho công dân tin tưởng ủng hộ ông, mà còn cho toàn thể quốc gia”.

Vị cựu tổng thống 76 tuổi không có mặt ở phiên tòa với lý do sức khỏe kém. Ông phản đối việc tòa cho phép truyền hình trực tiếp phiên xử và ông phủ nhận hầu hết các cáo buộc.

Luật sư của ông Lee nói việc truyền hình trực tiếp phiên xử sẽ gây mất uy tín của Hàn Quốc đối với quốc tế, phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tòa án tuyên ông Lee và bên công tố có một tuần để kháng án.

Trước khi làm tổng thống, ông Lee từng là một doanh nhân nổi tiếng ở Hàn Quốc, từng là thị trưởng Seoul từnăm 2002 đến 2006. Khi còn niên thiếu, ông từng bán bánh phồng tôm và kem ngoài đường,hồi giữa thập niên1960ông bắt đầu từng làm việc ở tập đoàn Hyundai, dần vươn lên hàng ngũ lãnh đạo và dẫn dắt tập đoàn vươn lên nhanh chóng cùng thời điểm kinh tế Hàn Quốc bùng nổ từ đống tro tàn chiến tranh Triều Tiên.

Ông Lee trúng cử tổng thống Hàn Quốc năm 2007, nhờ người dân hy vọng câu chuyện thành đạt của doanh nhân Lee sẽ tiếp tục kéo dài, giúp vực dậy nền kinh tế suy thoái lúc đó. Nhưng trong nhiệm kỳ 5 năm, xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầurồi dân ồ ạt xuống đường phản đối việc chính phủ cho phép nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹcùng việc chính phủ gây căng thẳng quân sự với CHDCND Triều Tiên.

6 tháng trước đó, người được ông Lee giới thiệu kế nhiệm, cựu nữ Tổng thống đầu tiên Park Geun-hee cũng bị buộc tội tham nhũng, đang thụ án 33 năm tù. Hai vụ bê bối liên tiếp làm phe bảo thủ của ông Lee khủng hoảngvà đào sâu sự chia rẽ ở Hàn Quốc.

Rất ít cựu lãnh đạo Hàn Quốc bị vướng tai tiếng tham nhũng. Trước ông Lee và bà Park, 2 cựu Tổng thống Roh Tae-woo, Chun Doo-hwan cũng bị bắt và bị tuyên án tù.

Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun nhảy núi tự sátlúc gia đình ông bị điều tra tham nhũng lớn. Vị tiền nhiệm Kim Dae-jung đoạt giải Nobel Hòa bình của ông Roh đã phải xin lỗi lúc gần cuối nhiệm kỳ, sau khi cả 3 người con trai bị bắt hoặc dính líu những vụ bê bối.

Bích Ngọc (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
7 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lĩnh 15 năm tù vì tham nhũng