Ngày 1.3, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị Tòa án Paris tuyên án 3 năm tù, trong đó có 2 năm hưởng án treo, vì tội danh tham nhũng.

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị kết án 3 năm tù vì tội tham nhũng

Đoàn Thanh | 01/03/2021, 23:00

Ngày 1.3, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị Tòa án Paris tuyên án 3 năm tù, trong đó có 2 năm hưởng án treo, vì tội danh tham nhũng.

320px-nicolas_sarkozy_in_2010.jpg
Ngày 1.3, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị Tòa án Paris tuyên án 3 năm tù, trong đó có 2 năm hưởng án treo, vì tội danh tham nhũng - Ảnh: Internet

Ông Nicolas Sarkozy là cựu tổng thống thứ hai của Pháp bị kết tội tham nhũng. Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố đã bị đàn áp về mặt chính trị. Có nhận định cho rằng ông Nicolas Sarkozy sẽ kháng cáo, và trong thời gian kháng cáo sẽ bị quản chế tại nhà và phải đeo vòng tay điện tử.

Nicolas Sarkozy năm nay 66 tuổi, bị cáo buộc sử dụng quyền lực để trục lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007, ông đã nhận tài trợ bất hợp pháp từ người thừa kế quá cố Liliane Bettencourt của tập đoàn L'Oreal.

Ngoài ra, ông Sarkozy cũng bị tình nghi hối lộ Thẩm phán Gilbert Azibert vào năm 2013 để đổi lấy thông tin nội bộ liên quan đến vụ án, hứa hẹn sẽ giúp cho đối phương có được chức vụ lương cao ở Monaco.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị kết án 3 năm tù vì tội tham nhũng