Một tòa án Myanmar đã đệ trình một cáo buộc khác chống lại nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi. Thông tin trên được Min Min Soe - luật sư đại diện cho bà Suy Kyi tiết lộ hôm nay 1.3.

Bà Aung San Suu Kyi vừa xuất hiện tại tòa đã phải chịu thêm cáo buộc thứ 3

Anh Tú | 01/03/2021, 14:37

Một tòa án Myanmar đã đệ trình một cáo buộc khác chống lại nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi. Thông tin trên được Min Min Soe - luật sư đại diện cho bà Suy Kyi tiết lộ hôm nay 1.3.

Bà Suu Kyi trông vẫn khỏe mạnh mặc dù có vẻ sút cân khi tham gia một phiên tòa xét xử qua video. Bà đã yêu cầu được gặp nhóm pháp lý của mình, luật sư Min Min Soe nói với Reuters.

Lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi chính phủ của bà bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự ngày 1.2 và bà bị giam giữ cùng với các lãnh đạo dân sự khác.

Ban đầu, bà bị buộc tội nhập khẩu bất hợp pháp 6 bộ đàm vốn dành cho các nhân viên an ninh bảo vệ bà. Sau đó, bà bị thêm cáo buộc vi phạm luật thiên tai do vi phạm các giao thức trong thời kỳ dịch coronavirus.

Vào hôm nay, thêm một cáo buộc được bổ sung dựa theo một phần của bộ luật hình sự thời thuộc địa là cấm công bố thông tin có thể "gây hoang mang, bất an cho dư luận" hoặc "gây rối trật tự công cộng".

Phiên điều trần tiếp theo sẽ vào ngày 15.3. Các nhân chứng cho biết, khi bà Suu Kyi xuất hiện trong phiên tòa, cảnh sát ở thành phố Yangon đã phải sử dụng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán người biểu tình.

Trong cuộc biểu tình đẫm máu nhất xảy ra hôm 28.2, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết cảnh sát dùng đạn thật bắn chết ít nhất 18 người và khiến 30 người bị thương.

Tuy nhiên, một ủy ban đại diện các nghị sĩ được bầu tháng 11 cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong "ngày đẫm máu". Quân đội Myanmar chưa bình luận về vụ bạo lực, trong khi cảnh sát và phát ngôn viên quân đội cũng từ chối trả lời. Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết ít nhất 270 người bị bắt hôm 28.2, trong tổng số 1.132 người bị bắt, truy tố hoặc kết án từ sau đảo chính.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Aung San Suu Kyi vừa xuất hiện tại tòa đã phải chịu thêm cáo buộc thứ 3