Trong một cuộc phỏng vấn với ABC, anh em nhà Klitschko cho biết việc quân Nga rút khỏi Kyiv không có nghĩa là chiến tranh sẽ kết thúc. Theo họ, người Nga có thể quay trở lại Kyiv,

Cựu võ sĩ Klitschko đòi viện trợ súng hoặc Ukraine sẽ ngưng chiến đấu bằng tay không

A.T | 11/04/2022, 10:38

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC, anh em nhà Klitschko cho biết việc quân Nga rút khỏi Kyiv không có nghĩa là chiến tranh sẽ kết thúc. Theo họ, người Nga có thể quay trở lại Kyiv,

Sau nhiều tuần giao tranh, kể từ khi bắt đầu cuộc tiền quân vào Ukraine hôm 24.2, quân đội Nga, đã rút khỏi khu vực Kyiv. Người Nga đã không tiến được vào thủ đô của Ukraine.

klit(1).jpg
Anh em Witalij và Vladimir Klitschko

Cựu võ sĩ Vladimir Klitschko, anh trai của thị trưởng Kyiv, nói trên ABC "Chúng tôi tin rằng các lực lượng vũ trang Nga sẽ quay trở lại và tấn công Kyiv một lần nữa. Lúc đầu, kế hoạch của họ (nhanh chóng chinh phục thành phố) đã không thành vì quân đội của chúng tôi đã chiến đấu dũng cảm và phòng ngự tốt”.

Theo Vladimir Klitschko, việc người Nga rút khỏi Kyiv không có nghĩa là chiến tranh đã kết thúc. Klitschko đánh giá người Nga chỉ đơn giản là thay đổi chiến lược của họ. Ông lưu ý rằng quân đội Nga đang "cực kỳ thăng hái" ở phía đông và nam Ukraine. “Trong khi chúng ta đang nói chuyện, giao tranh vẫn tiếp tục ở phía đông và nam. Và chúng tôi tin rằng (người Nga) sẽ quay lại và tấn công thủ đô (Ukraine) một lần nữa”, ông nói.

Vladimir Klitschko tuyên bố: "Chúng tôi cần súng. Chúng tôi sẽ không bảo vệ đất nước của mình bằng nắm đấm. Chúng tôi cần vũ khí để bảo vệ quê hương của mình”. Cựu võ sĩ cũng kêu gọi gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và "cô lập" đất nước láng giềng, gồm cả việc ngừng giao thương với đất nước do Tổng thống Vladimir Putin lãnh đạo.

Theo anh trai của thị trưởng Kyiv, nếu Ukraine không thắng trong cuộc chiến, Nga sẽ tấn công các nước khác. Vladimir Klitschko nói: “Nếu chúng ta thua, phương Tây sẽ thua. Do đó, các biện pháp trừng phạt đối với Nga và việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là cần thiết. Chúng tôi sẽ tự lo cho bản thân, chúng tôi sẽ bảo vệ mái nhà của mình, chúng tôi chỉ cần vũ khí cho việc này”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
44 phút trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu võ sĩ Klitschko đòi viện trợ súng hoặc Ukraine sẽ ngưng chiến đấu bằng tay không