Bức xúc trước việc đoàn xe tải nhiều chục chiếc hằng ngày chở đất gây bụi bặm, ảnh hưởng đến cuộc sống, nhiều hộ dân tại thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã dùng bàn ghế chặn đoàn xe lại. Tuy nhiên, một số người dân ở đây bị một người đàn ông dọa đánh, giết... nếu không để cho đoàn xe đi.

Đà Nẵng: Chặn đoàn xe tải gây bụi, dân bị dọa đánh?

Lê Đình Dũng | 02/08/2016, 18:27

Bức xúc trước việc đoàn xe tải nhiều chục chiếc hằng ngày chở đất gây bụi bặm, ảnh hưởng đến cuộc sống, nhiều hộ dân tại thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã dùng bàn ghế chặn đoàn xe lại. Tuy nhiên, một số người dân ở đây bị một người đàn ông dọa đánh, giết... nếu không để cho đoàn xe đi.

Theo tìm hiểu, đoàn xe chở đất theo hợp đồng của Công ty TNHH Nguyên Tùng, theo sự cho phép của UBND TP.Đà Nẵng tại giấy phép số 8370/GP-UBND. Đoàn xe này chở đất từ khu vực kho phía sau Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng đi san lấp tại các công trình. Tại khu vực này, mỗi khi có xe tải đi qua, bụi đất đỏ bay mù mịt vào các nhà dân và hàng ngàn ngôi mộ tại đây.

Chị Trần Thị Ánh (41 tuổi, thôn Phú Sơn Nam) cho biếtsự việc trên xảy ra hômcuối tháng 7. “Ngày hôm đó lượngxe tải quá lớn, đến 37 chiếc khác nhau, lại chạy với tốc độ cao, vào cua gấp gây bụi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và việc buôn bán của các hộ dân nên 8 hộ ở đây đã chặn đoàn xe lại.

Thấy vậy, cánh tài xế đều cho xe tấp vào lề đường. Nhưng một người đàn ông hơn 40 tuổi được Công ty Nguyên Tùng thuê tưới nước ngăn bụi ở đây đã xông vào, lớn tiếng dọa đánh, giết... bà con nếu không cho đoàn xe đi”.

“Xe chạy nhiều quá, nhà tôi còn bị nứt. Trước khi đoàn xe chạy, đâu có vết nứt này”, một người dân cho biết thêm.

Người dân sau đó đã gọi điện thông báo sự việc với Công ty Nguyên Tùng, và đại diện công ty này có hứa khắc phục, giải quyết vấn đềmôi trường.

Ông Nguyễn Chí Trí, Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biếtngày 7.11.2015, Công ty TNHH Nguyên Tùng được TP.Đà Nẵng cấp phép lấy đất làm vật liệu san lấp mặt bằng các công trình xây dựng. Diện tích đất khai thác là 3,65 ha với khối lượng vận chuyển là 60.000m3, thời hạn 7 tháng. Tiếp đó, ngày 11.7.2016, UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục có giấy phép gia hạn thêm 5 tháng để Công ty Nguyên Tùng vận chuyển nốt số lượng đất còn lại.

“Trước đây, đoàn xe tải đi theo một đường khác, vòng ra phía sau lưng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Nhưng từ hơn 1 tháng nay, xe lại chạy qua khu vực đường chính gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân. Sau khi nhận được kiến nghị của người dân, sắp tới chúng tôi sẽ đề nghị xe của Công ty Nguyên Tùng chạy theo đường cũ”, Chủ tịch xã Hòa Khương nói.

Còn về việc có người dọa đánh, giết... người dân khi họ chặn đoàn xe tải lại, ông Trí nói chưa nhận được thông tin này và sẽ cho người đi xác minh.

Thạch Châu - Hà Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Chặn đoàn xe tải gây bụi, dân bị dọa đánh?