Trong một công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, các tác giả cho biết họ đã áp dụng phương pháp phóng xạ carbon để xác định niên biểu và phân tích ADN đối với những xương gà thu được trong đợt khai quật khảo cổ ở 3 vị trị trên đảo South của New Zealand.

Đã xác định được ai là người mang gà đến New Zealand

10/08/2016, 19:01

Trong một công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, các tác giả cho biết họ đã áp dụng phương pháp phóng xạ carbon để xác định niên biểu và phân tích ADN đối với những xương gà thu được trong đợt khai quật khảo cổ ở 3 vị trị trên đảo South của New Zealand.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu kết luận rằng nhà thám hiểm-nhà hàng hải James Cook, người đã một vài lần ghé đảo này chính là người đã mang những con gà đầu tiên đến New Zealand. Điều chắc chắn nhất là James Cook đã mang những con gà đầu tiên đến New Zealand vào năm 1773 trong chuyến đi biển vòng quanh thế giới lần thứ hai.

Lịch sử nuôi gà nhà của các bộ tộc ở châu Đại Dương còn có một bí ẩn. Các bộ tộc sống ở đây đã biết nuôi gà và họ đã mang theo gà đến các đảo Polynesia khi họ đến khai phá. Gà cũng là nguồn thực phẩm khi họ chu du trên đại dương và định cư ở nơi mới. Nhưng khoảng những năm 1000-1300, tổ tiên của người Maori hiện nay đã di cư từ Đông Polynesia đến New Zealand và không hiểu vì sao họ đã không chăn nuôi gà. Người Maori đã dùng tên gọi gà-một tên chung ở Polynesia thậm chí để chỉ những con lớn hơn ở New Zealand giống như đà diều chẳng hạn.

Michael Herrera, một trong những nhà nghiên cứu ở Đại học Adelaide cho rằng sở dĩ người ta không nuôi gà ở New Zealand là vì trên các đảo đó đã có đủ chim hoang dã làm thực phẩm cho người Maori. Còn trên các đảo san hô tương đối nhỏ của Đông Polynesia, nơi hiếm chim thì người dân vẫn tiếp tục tuyền thống nuôi gà.

Qua những ghi chép của nhà hàng hải-nhà thám hiểm James Cook, chúng ta thấy rằng đoàn thám hiểm đã mua gà trong thời gian dừng chân trên các đảo thuộc quần đảo Mũi Xanh (Cape Verde). Khi bơi đến New Zealand, James Cook đã dùng vài đôi gà trống và gà mái làm quà tặng cho thủ lĩnh người Maori. Nhà hàng hải chắc cũng nghĩ chưa chắc số gà đó đã sống lâu được với những người thổ dân nhưng bây giờ qua nghiên cứu, ta có thể khẳng định rằng những con gà mà James Cook mang đến đã sinh sôi nảy nở ở vùng đất dọc bờ phía đông của đảo South. Rất có thể gà đã trở thành món hàng trao đổi giữa các bộ tộc người Maori.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam
6 giờ trước Sự kiện
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã xác định được ai là người mang gà đến New Zealand