Lực lượng Đài Loan trong hai ngày 29 - 30.7 tiến hành cuộc tập trận hai ngày ở miền nam hòn đảo tự trị với tiêm kích F-16 cùng 12 loại tên lửa khác nhau.

Đài Loan bắn tên lửa đáp trả Trung Quốc tập trận

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 30/07/2019, 19:30

Lực lượng Đài Loan trong hai ngày 29 - 30.7 tiến hành cuộc tập trận hai ngày ở miền nam hòn đảo tự trị với tiêm kích F-16 cùng 12 loại tên lửa khác nhau.

Phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan Lý Triệu Minh cho biết có tổng cộng 117 quả tên lửa (tầm trung đến tầm xa) được phóng đi từ căn cứ Cửu Bằng thuộc huyện Bình Đông, tỷ lệ tấn công chính xác đạt 95%. Hai chiếc F-16 tham gia phóng thành công tên lửa AGM-84 Harpoon tiêu diệt tàu đổ bộ giả định.

Người phát ngôn Lý tuyên bố đây là hoạt động thường kỳ chứ không hề nhắm vào mối đe dọa cụ thể nào. Tuy nhiên đáng chú ý là cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi phía Trung Quốc thông báo thiết lập khu vực giới nghiêm ngoài khơi hai tỉnh Quảng Đông - Phúc Kiến và ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, phục vụ cho diễn tập quân sự từ ngày 29.7 đến 2.8.

Nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình đánh giá cuộc tập trận của Đài Loan nhằm mục đích phản ứng với Trung Quốc. Đặc biệt, nơi lực lượng hòn đảo tự trị tiến hành tập trận nằm ở vị trí hệ thống radar quân đội Trung Quốc (PLA) không quét tới.

“Động thái phóng thử tên lửa là để tăng khả năng tự vệ. Diễn tập mà PLA tổ chức gây lo ngại lớn ở Đài Loan, nên chính quyền Đài Bắc phải có hành động mạnh mẽ đáp trả”, theo nhà bình luận Tống.

Cẩm Bình (theo SCMP, Focus Taiwan)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan bắn tên lửa đáp trả Trung Quốc tập trận